Công an Vĩnh Lợi, Bạc Liêu quyết liệt đấu tranh tệ nạn cờ bạc dịp cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cuối năm là thời điểm gia tăng các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là các hành vi đánh bạc như đá gà ăn tiền, đánh bài ăn tiền… Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, Công an huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, trong đó tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa các điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Chỉ tính riêng từ cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến nay, Công an huyện Vĩnh Lợi đã đấu tranh triệt xoá 19 vụ tệ nạn xã hội, bắt giữ 75 đối tượng có liên quan. Phát hiện, điều tra, làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường.

Điển hình là vào khoảng 13 giờ ngày 26/12, từ tin báo của quần chúng nhân dân, Cảnh sát hình sự Công an huyện Vĩnh Lợi bố trí lực lượng bắt quả tang 05 đối tượng gồm: Trần Thị Cúc (sinh năm 1970); Lâm Thị Phượng (sinh năm 1986); Lê Bích Hạnh (sinh năm 1982); Lê Thị Hạnh Đào (sinh năm 1975), cùng ngụ xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi và Trương Thị Kim Chi (sinh năm 1979, ngụ xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh bài tứ sắc ăn tiền tại nhà của Trần Thị Thu Cúc (ngụ ấp Cái Tràm A2, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi).

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ: 7 bộ bài tứ sắc, số tiền gần 35 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Công an Vĩnh Lợi làm việc với nhóm đối tượng đánh bạc.

Công an Vĩnh Lợi làm việc với nhóm đối tượng đánh bạc.

Cùng với đó, tại ấp Mặc Đây, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, từ tin báo của người dân có các đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền, Cảnh sát hình sự Công an huyện Vĩnh Lợi cũng nhanh chóng kiểm tra, bắt giữ 7 đối tượng có liên quan, thu giữ 02 con gà đá, số tiền trên 30 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Trung tá Lê Trung Ngoan - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Vĩnh Lợi cho biết: “Các đối tượng tham gia đánh bạc với thủ đoạn ngày càng tinh vi, với nhiều thành phần đối tượng khác nhau, ở trong và ngoài địa bàn. Các đối tượng này lựa chọn địa điểm đánh bạc ở những nơi vắng vẻ, cách xa đường lộ, khu dân cư, bố trí lực lượng canh đường. Điều này đã gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình đấu tranh, triệt xóa tệ nạn cờ bạc. Tuy nhiên với quyết tâm của mình, Công an huyện Vĩnh Lợi bố trí lực lượng, bắt xử lý nghiêm các đối tượng tham gia đánh bạc”.

Ngoài ra, Công an các xã, thị trấn của huyện cũng tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; giải tán các đối tượng tụ tập đánh bạc, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về tác hại của các loại tệ nạn này.

Thời gian tới, để ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm tệ nạn cờ bạc, nhất là vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Trung tá Ngô Minh Chiến - Trưởng Công an thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi cho biết: “Công an thị trấn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về hậu quả, hệ luỵ của tệ nạn cờ bạc để mọi người dân nâng cao ý thức, tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, rà soát các đối tượng, tụ điểm đang hoạt động để đấu tranh, triệt xóa, không để hình thành các tụ điểm đánh bạc hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự”.

Qua đó, tệ nạn cờ bạc dẫn tới nhiều hệ luỵ cho xã hội, làm gia tăng nhiều loại tội phạm khác như cho vay nặng lãi, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản… gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận.

Vì vậy, cùng với sự nỗ lực quyết liệt của Công an huyện Vĩnh Lợi nói riêng, Công an toàn tỉnh Bạc Liêu nói chung thì cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng, nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi vấn nạn này đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Đọc thêm