Công tác tuyên giáo cần phát huy vai trò định hướng dư luận xã hội

(PLO) - Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng qua (29/12), ông Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong năm 2017, công tác tuyên giáo cần phát huy được vai trò định hướng dư luận xã hội trong bối cảnh mạng xã hội đa chiều; đồng thời đẩy mạnh việc nghiên cứu, bám sát tình hình để có những dự báo chính xác. 3
Ông Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (Ảnh: TTO)
Ông Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (Ảnh: TTO)

Năm 2016, Ban đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo trọng tâm. Đó là triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp; Chỉ thị số 05 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Chất lượng nội dung tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhìn chung đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, thông qua việc duy trì thường xuyên giao ban báo chí hàng tuần đã kịp thời động viên những cơ quan báo chí thực hiện tốt; uốn nắn, chấn chỉnh những lệch lạc, xử lý nghiêm những cơ quan báo chí, phóng viên có vi phạm. 

Đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong năm qua, ông Võ Văn Thưởng đề nghị, trong năm 2017 Ban cần đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo. Trong đó trọng tâm là chất lượng tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư; không ngừng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên của Ban Tuyên giáo để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đọc thêm