Công trình thảm nhựa trên Quốc lộ 1 không có đèn chớp và biển báo khiến nhiều người ngã và bị thương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công trình thảm nhựa trên Quốc lộ 1 không có biển báo và đèn chớp vào ban đêm khiến cho nhiều người đi xe máy ngã và bị thương.
Công trình thảm nhựa trên Quốc lộ 1 không có đèn chớp và biển báo khiến nhiều người ngã và bị thương

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 3/4, xe máy mang biển kiểm soát 66L1-726.87 do một người đàn ông hơn 50 tuổi điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1, theo hướng từ TP Hồ Chí Minh về Tiền Giang.

Khi đến đoạn thuộc địa bàn ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, Tiền Giang thì xe máy này bất ngờ va vào cọc tiêu của đơn vị thi công thảm nhựa mặt đường Quốc lộ 1. Cú va chạm làm người đàn ông cùng phương tiện ngã xuống đường, người đàn ông bất tỉnh.

Người đàn ông được sơ cứu ban đầu sau khi xảy ra tai nạn

Người đàn ông được sơ cứu ban đầu sau khi xảy ra tai nạn

Nhận được tin báo, Đội Thanh niên Tình nguyện tỉnh Tiền Giang đã có mặt sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm y tế huyện Châu Thành cấp cứu. Tiếp đó nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện đa khoa Tiền Giang theo dõi điều trị.

Người dân tại khu vực xảy ra tai nạn bức xúc cho biết, đơn vị thi công thảm nhựa trên Quốc lộ 1 đã không đặt biển báo và không có đèn chớp vào ban đêm, trong khi mặt đường đang thi công nham nhở. Do có nhiều người đi xe máy bị ngã qua đoạn đang thi công này, nên người dân phải dùng thùng xốp để cảnh báo.

Đơn vị thi công không đặt biển cảnh báo hay đèn chớp ban đêm tại đoạn trải thảm nhựa đường để người đi đường nhận biết

Đơn vị thi công không đặt biển cảnh báo hay đèn chớp ban đêm tại đoạn trải thảm nhựa đường để người đi đường nhận biết

Tại hiện trường, một làn đường đã được thảm nhựa nên đơn vị thi công cho dựng 5 cọc tiêu làm bằng ống nhựa để phân làn. Làn đường còn lại chưa được thảm nhựa nhưng đơn vị thi công cũng không đặt biển cảnh báo hay đèn chớp để cho người đi đường nhận biết.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt phối hợp với Công an xã Tân Hương cùng Đội Thanh niên Tình nguyện tỉnh Tiền Giang điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đọc thêm