Cổng trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng thành 'điểm nóng' ùn tắc trên quốc lộ 10

(PLVN) -Tình trạng mất an toàn giao thông đang xảy ra hàng ngày tại cổng trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng vào giờ tan học. Nguyên nhân chủ yêu là do phụ huỵnh đỗ xe tùy tiện, cản trở giao thông.
Cổng trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng thành 'điểm nóng' ùn tắc trên quốc lộ 10

Khoảng 11h ngày 14/10, rất nhiều phụ huynh dừng đỗ xe trước cổng trường, trên vỉa hè, tràn xuống cả lòng đường trước Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, bên quốc lộ 10, thuộc địa phận phường Bích Đào, Thành phố Ninh Bình.

Các phương tiện gặp khó khăn khi tham gia giao thông qua khu vực này. 

Tình trạng ùn tắc giao thông dài hàng km trên tuyến quốc lộ 10 đoạn qua trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng.
 Tình trạng ùn tắc giao thông dài hàng km trên tuyến quốc lộ 10 đoạn qua trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng.

Nguyên nhân chủ yếu khiến tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra là do đường vào trường nhỏ, phụ huynh đi đón con đỗ xe lộn xộn, không có lực lượng phân luồng giao thông vào giờ cao điểm.

Phương tiện “đặc ken” từ cổng trường ra đến lòng đường.
 Phương tiện “đặc ken” từ cổng trường ra đến lòng đường.

Chị Nguyễn Thu Trang, phụ huynh có con học tại trường cho biết: “Trường nằm ngay trục đường chính, lối vào thì nhỏ, tôi nghĩ Ban giám hiệu nên phân khu vực giữa các khối lớp. Lực lượng chức năng cũng cần có mặt để phân luồng giao thông, đừng để cho phụ huynh để xe tuỳ tiện như thế này”.

Phụ huynh đỗ xe lộn xộn khiến giao thông ùn tắc.
 Phụ huynh đỗ xe lộn xộn khiến giao thông ùn tắc.

Đọc thêm