Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Huế chung tay phòng, chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, thậm chí phải tạm đóng cửa nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động nhưng Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Huế (Công ty SGH) vẫn nỗ lực, đồng hành cùng địa phương trong công tác phòng, chống dịch.
SGH ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 huyện Phú Lộc 50.000.000 đồng.
SGH ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 huyện Phú Lộc 50.000.000 đồng.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Tổng Giám đốc Công ty SGH quan niệm: “Là một doanh nghiệp hoạt động lâu năm trên địa bàn tỉnh, SGH nhận thức rõ trách nhiệm đối với cộng đồng, ông mong rằng sự đồng hành, tiếp sức của SGH sẽ góp phần giúp chúng ta sớm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Dịch COVID-19 kéo dài, diễn biến phức tạp đã tác động sâu sắc tới mọi mặt của đời sống xã hội, gây ảnh hưởng nặng nề. Trong cuộc chiến phòng, chống dịch này, không thể kể hết những gian truân, vất vả và sự hy sinh thầm lặng của những “chiến sỹ áo trắng” - đội ngũ y, bác sỹ đang ngày đêm gồng mình để cứu giúp người bệnh.

SGH trao tặng tỉnh Thừa Thiên Huế các trang thiết bị, vật tư y tế với tổng trị giá 200 triệu đồng.

SGH trao tặng tỉnh Thừa Thiên Huế các trang thiết bị, vật tư y tế với tổng trị giá 200 triệu đồng.

Cảm nhận và thấu hiểu được sự hi sinh, vất vả của lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19, vào ngày 2/6, Công ty SGH đã trao tặng tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều vật tư, trang thiết bị, dụng cụ y tế gồm 300 bộ test xét nghiệm LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit, 600 ống môi trường và 1100 tăm bông lấy mẫu tỵ hầu, với tổng trị giá 200 triệu đồng.

Số trang thiết bị, vật tư y tế này được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị y tế địa phương sử dụng phục vụ lấy mẫu, xét nghiệm PCR phát hiện vi rút SARS-CoV-2.

Hỗ trợ Công an huyện Phú Lộc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 5.000.000 đồng.

Hỗ trợ Công an huyện Phú Lộc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 5.000.000 đồng.

Ngoài ra, Công ty SGH còn trao tặng một số lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết đến các chốt kiểm soát dịch tại thị trấn Lăng Cô; xã Lộc Tiến; xã Lộc Vĩnh (tỉnh Thừa Thiên Huế); ủng hộ 400 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 với tổng trị giá 40.000.000 đồng; ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 huyện Phú Lộc 50.000.000 đồng… để động viên lực lượng tuyến đầu yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, vào ngày 13/7, sau khi xác nhận có ca dương tính với COVID-19 thì hơn một nửa số dân xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc) phải phong tỏa và thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch. Các thôn Thủy Yên Hạ, Thủy Yên Thượng, Thủy Yên Thôn, An Bàng, Thủy Cam, xóm Cầu thôn Phước Hưng và khu vực chợ (xã Lộc Thuỷ) nhanh chóng được khoanh vùng, cách ly tạm thời theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ để ngăn chặn dịch bệnh lây lan và phục vụ cho công tác truy vết.

Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, sáng 8/8, Văn phòng Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) khu vực Bình Trị Thiên phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Huế và Công ty Cổ phần mỏ đá Khe Diều đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 230 phần quà gồm gạo, dầu ăn… cùng một số nhu yếu phẩm khác, tổng trị giá gần 50 triệu đồng cho bà con xã Lộc Thuỷ.

Trao tặng 230 suất quà cho bà con xã Lộc Thuỷ (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Trao tặng 230 suất quà cho bà con xã Lộc Thuỷ (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Trong những ngày người dân từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch, để hỗ trợ bớt phần nào khó khăn cho chính quyền địa phương, Công ty SGH đã kịp thời trao tặng 200 suất quà tiếp sức cho bà con hồi hương tại khu vực Chốt kiểm soát dịch số 5 thuộc Trạm trung chuyển hầm Hải Vân (tỉnh Thừa Thiên Huế).

SGH trao tặng 200 suất quà tiếp sức cho bà con hồi hương về quê tránh dịch

SGH trao tặng 200 suất quà tiếp sức cho bà con hồi hương về quê tránh dịch

Đặc biệt, Công ty SGH đã nhiều lần hỗ trợ cho một số xã trên địa bàn huyện Phú Lộc mượn hàng rào chắn Ba-ri-e để sử dụng cho khu cách ly, phong tỏa.

Ghi nhận và trân trọng sự đóng góp đó, lãnh đạo huyện Phú Lộc đã tặng giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc” cho tập thể Lãnh đạo và CBNV Công ty SGH.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc trao tặng Giấy khen cho Công ty SGH.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc trao tặng Giấy khen cho Công ty SGH.

Đây vừa là nỗ lực, vừa thể hiện trách nhiệm xã hội của Công ty SGH với mong muốn cùng chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh, đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định trở lại. Những hoạt động này đã truyền đi ngọn lửa của tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy thiện tâm trong mỗi con người, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Được thành lập từ năm 2008, SGH là một thành viên của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn, tập đoàn tư nhân hàng đầu về thu hút đầu tư FDI vào Việt Nam và quản lý, điều hành, phát triển hạ tầng hơn 20 khu công nghiệp trên khắp cả nước. Là chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Sài Gòn – Chân Mây thuộc khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên Huế. Lĩnh vực hoạt động chính là đầu tư và kinh doanh thương mại hạ tầng khu công nghiệp.

Trong thời gian hoạt động, Công ty SGH đã hoàn thành những bước đầu của nhiệm vụ thu hút đầu tư để đem lại sự phát triển cho mảnh đất Chân Mây đầy gió và cát. Hiện nay, Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây đã thay đổi diện mạo, hình thành một khu công nghiệp hiện đại với các nhà máy quy mô lớn như: Công ty TNHH Chế xuất Billion Max Việt Nam, Công ty TNHH Sunjin AT&C Vina, Công ty TNHH Nakamoto Pack Việt Nam, Công ty TNHH MTV Lux Quartz Việt Nam,... Theo ước tính, các nhà máy trên đã mang lại hơn 2.000 việc làm cho người dân địa phương, đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho nguồn thu ngân sách, góp phần đẩy mạnh kinh tế dịch vụ và chuỗi cung ứng của địa phương.

Đọc thêm