Cụm Thi đua số 5, Bộ Công an ký kết giao ước thi đua năm 2019

(PLVN) - Ngày 22/2, tại Công an Thừa Thiên Huế, Cụm thi đua số 5 gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiền Huế đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019.  
Các đơn vị kí kết giao ước thi đua năm 2019
Các đơn vị kí kết giao ước thi đua năm 2019

Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019, phát động phong trào thi đua giữa các đơn vị với chủ đề “Chủ động, Nêu gương, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả”.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị 

Tại Hội nghị, Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an đề nghị các đơn vị trong cụm phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018, thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2019 mà Bộ đã phát động. Chủ động tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương- Lãnh đạo Bộ Công an, bảo đảm phục vụ tốt các yêu cầu công tác chỉ huy, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; đồng thời triển khai thực hiện tốt các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, UVTV tỉnh Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát động quyên góp xây nhà tình nghĩa
Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, UVTV tỉnh Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát động quyên góp xây nhà tình nghĩa 

Các đơn vị đã ký kết cùng nhau quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra như phấn đấu tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt tỷ lệ 90% trở lên; phấn đấu kéo giảm 5% đến 10% số người chết do tai nạn giao thông; xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với phương châm 4 tại chỗ; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tập trung xây dựng, bố trí đội ngũ cán bộ, đặc biệt bố trí chính quy hóa lực lượng Công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; giảm tỷ lệ kỷ luật cán bộ, chiến sĩ xuống dưới 0.5%.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Công an 6 tỉnh đã quyên góp, ủng hộ kinh phí để xây nhà tình thương cho cán bộ chiến sỹ Công an Thừa Thiên Huế gặp hoàn cảnh khó khăn.

Đọc thêm