Củng cố và vun đắp cho tình hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào

Sáng qua (4/9), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Chalơn Nhiapaohơ đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Hà Hùng Cường – hoạt động chính thức đầu tiên trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn cán bộ cao cấp Bộ Tư pháp Lào tại Bộ Tư pháp Việt Nam từ 4-9/9/2012.

Sáng qua (4/9), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Chalơn Nhiapaohơ đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Hà Hùng Cường – hoạt động chính thức đầu tiên trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn cán bộ cao cấp Bộ Tư pháp Lào tại Bộ Tư pháp Việt Nam từ 4-9/9/2012.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường hội đàm với Bộ trưởng Chalơn Nhiapaohơ

Cùng tham dự Hội đàm có đại diện lãnh đạo văn phòng, các đơn vị, cơ sở đào tạo luật, chức danh tư pháp thuộc Bộ Tư pháp hai nước, Vụ Đông Nam Á (Bộ Ngoại giao), giám đốc một số Sở Tư pháp, Hiệp hội Luật sư Lào và các chuyên viên của hai bộ.

Giới thiệu và thông báo cho nhau những nét lớn về tình hình kinh tế xã hội và công tác tư pháp của hai nước, hai Bộ Tư pháp 8 tháng đầu năm và định hướng trong thời gian tới, hai Bộ trưởng đều bày tỏ vui mừng về những kết quả hai bên đã đạt được theo đúng tiêu chí đã đặt ra, trước những đóng góp của Bộ Tư pháp trong xây dựng pháp luật và cải cách tư pháp của hai nước, ngày càng góp phần đề cao vai trò, vị trí của Việt Nam và Lào trên trường quốc tế và khu vực.

Hai Bộ trưởng tiếp tục thống nhất về định hướng hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp năm 2013 với ưu tiên số 1 là hỗ trợ, bổ trợ cho nhau về công tác đào tạo luật và cán bộ pháp luật, trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm và chia sẻ hơn nữa về quan điểm, chính sách thúc đẩy hiệu quả các hội nghị Bộ trưởng Tư pháp ASEAN và công tác tư pháp, làm “cầu nối” cho 10 tỉnh giáp biên hợp tác nhiều hơn nữa trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp và phát triển kinh tế xã hội bằng hoạt động nổi bật là tổ chức thành công hội nghị các tỉnh giáp biên giới Việt Nam – Lào lần thứ hai tại Lào vào năm 2013.

Đặc biệt, hai Bộ trưởng cùng đánh giá cao hiệu quả công tác hợp tác đào tạo pháp luật và nghề luật. Trong đó có việc triển khai các thỏa thuận giữa Đại học Luật Hà Nội và các trường luật của Lào. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào hy vọng, Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Lào về công tác đào tạo cán bộ pháp luật và tư pháp vì Lào đang thực hiện nhiều hoạt động để “đưa luật đến với người dân” vì “đây là công tác rất quan trọng”, góp phần thực hiện Nghị quyết 03 của Bộ Chính trị Lào về “3 xây”, phát triển nguồn nhân lực về pháp luật qua “khai thác nguồn sinh viên năm cuối”, bồi dưỡng luật 3 tháng cho cán bộ cấp bản…

Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho rằng, mô hình “đưa luật đến với người dân” của Lào rất đáng để các cơ sở đào tạo Luật của Bộ Tư pháp Việt Nam nghiên cứu, học hỏi và khẳng định, các cơ sở đào tạo của Bộ Tư pháp sẵn sàng “mở cửa” đón nhận các học viên của Lào, nhất là sau khi Bộ vừa thành lập hai trường trung cấp Luật tại Đồng Hới (Quảng Bình) và Sơn La – 2 tỉnh có đường biên giới chung với Lào.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Chalơn Nhiapaohơ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu hết mình để góp phần cho quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào không ngừng “đơm hoa kết trái”. Gửi lời cảm ơn đến các Bộ, ngành, địa phương của Lào đã tạo điều kiện cho hoạt động hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Hà Hùng Cường khẳng định, trách nhiệm của thế hệ đi sau phải ra sức củng cố, vun đắp, đóng góp nhiều hơn nữa để tình hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai Bộ ngày càng phát triển.

Chiều cùng ngày, hai Bộ Tư pháp đã tổ chức tọa đàm về công tác đào tạo dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Chalơn Nhiapaohơ và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Hoàng Thế Liên để đánh giá những thành tựu trong quá trình hợp tác về đào tạo giữa hai Bộ Tư pháp, cũng như định hướng cho việc nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực này.

Gặp các sinh viên Lào đang theo học tại Đại học Luật Hà Nội tại Tọa đàm, Bộ trưởng Chalơn Nhiapaohơ cho rằng, đào tạo cán bộ trong lĩnh vực pháp luật là rất quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp. “Đây cũng là cơ hội để các sinh viên Lào trang bị kiến thức luật và rèn luyện những phẩm chất, đạo đức tốt đẹp cho bản thân”.

Vì thế, các sinh viên Lào phải nỗ lực để có kết quả cao nhất nhằm thực hiện sự nghiệp “trồng người” trong lĩnh vực pháp luật, là “nguồn vốn” quan trọng cho đội ngũ cán bộ của Lào trong tương lai.

Hương Giang

Đọc thêm