Cùng nhau góp tiền mua 3 bánh heroin để buôn bán lấy lãi.

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - 2 đối tượng Sùng Nọ Sử (sinh năm 1982 ở bản Giàng Ly Cha) và Lầu A Thái (sinh năm 1997 ở bản Pà Khà) thuộc xã Tà Tổng (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) đã góp tiền mua 3 bánh heroin để buôn bán lấy lãi, khi chuẩn bị giao dịch thì bị phát hiện bắt giữ.

Cụ thể, vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 28/7, trên tỉnh lộ 127 thuộc khu phố 9 (thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè) tỉnh Lai Châu phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) và Công an các huyện: Nậm Nhùn, Mường Tè làm nhiệm vụ tuần tra đã tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng đang có hành vi mua bán 3 bánh hình chữ nhật (nghi là heroin) nên đã khống chế, bắt giữ.

Bước đầu điều tra, các đối tượng khai nhận, ngày 27/7 đã cùng nhau góp tiền mua 3 bánh heroin (trọng lượng gần 1kg) với giá 300 triệu đồng để bán lấy lãi, khi chuẩn bị giao dịch thì bị phát hiện, bắt giữ.

Chiều 30/7, lực lượng chức năng Công an tỉnh tiến hành mở niêm phong vật chứng vụ án, xác định trọng lượng ma túy. Đại tá Nguyễn Viết Giang - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã động viên, tuyên dương thành tích của các cán bộ, chiến sỹ tham gia chuyên án. Đồng thời, khuyên nhủ các đối tượng thành thật khai báo để nhận sự khoan hồng của pháp luật...

Đọc thêm