Cuộc chiến khốc liệt của bộ đội biên phòng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Năm 2021, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã chủ trì xác lập, đấu tranh thành công 140 chuyên án, bắt giữ hơn 13.000 vụ/hơn 41.000 đối tượng, thu giữ trên 1,7 tấn ma túy các loại, tạm giữ hàng hóa buôn lậu trị giá khoảng 191 tỷ đồng.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện trao thưởng cho các đơn vị lập thành tích trong chuyên án A721, thu giữ tang vật là 100 bánh heroin, 180 nghìn viên ma túy và 1 kg ma túy dạng đá.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện trao thưởng cho các đơn vị lập thành tích trong chuyên án A721, thu giữ tang vật là 100 bánh heroin, 180 nghìn viên ma túy và 1 kg ma túy dạng đá.

Vui với thành tích của cán bộ, chiến sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP cũng chia sẻ những khó khăn, mất mát hy sinh của lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP thời gian qua.

Gương chiến sĩ thời bình

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện là Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), BĐBP. Vì vậy, ông rất thấu hiểu những vất vả và hy sinh của lực lượng này.

Do lợi nhuận cao từ ma túy mang lại, chế tài pháp luật đối với tội phạm ma túy rất nghiêm khắc nên các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới luôn tìm cách mua chuộc, chống đối, trang bị vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng để cướp hàng, tẩu thoát hoặc tiêu diệt đồng bọn, thủ tiêu đầu mối… Vì vậy, “người lính biên phòng luôn xác định đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, là một nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ chiến đấu của quân đội, BĐBP trong thời bình”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện nhấn mạnh. Cuộc chiến chống ma túy trên biên giới rất khốc liệt nên ngay trong thời bình, nhiều cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh, hoặc mang thương tật suốt đời trong khi làm nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện cho biết, 16 năm qua, toàn lực lượng BĐBP đã có 9 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, ma túy và phòng chống lụt bão, 26 cán bộ, quân nhân bị thương nặng thì trong đó lực lượng làm nhiệm vụ PCMT&TP có 6 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tất cả 26 đồng chí bị thương tật nặng đều của lực lượng PCMT&TP. Ngoài ra, còn hàng trăm cán bộ, chiến sĩ khác bị phơi nhiễm HIV, bị thương nhẹ.

Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Tráng Xuân Năng cùng tang vật 227,5kg ma túy trong Chuyên án A121 ngày 3/4/2021.

Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Tráng Xuân Năng cùng tang vật 227,5kg ma túy trong Chuyên án A121 ngày 3/4/2021.

Đó là những tấm gương mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, sẵn sàng xả thân trong thực hiện nhiệm vụ, như Anh hùng, Liệt sĩ Lù Công Thắng (Trợ lý trinh sát phòng PCMT&TP, BĐBP Sơn La) đã hy sinh khi cùng lực lượng đặc nhiệm của đơn vị đấu tranh Chuyên án 114L. Trong trận chiến khốc liệt ngày 31/7/2010, Thượng úy Lù Công Thắng đã cùng đồng đội bất ngờ ập vào khống chế, bắt giữ 1 đối tượng, cùng tang vật là 6 bánh heroin, 1 khẩu súng k59 cùng 6 viên đạn... Hai đối tượng còn lại bỏ chạy. Khi Thắng cùng tổ công tác tiếp tục truy đuổi hai đối tượng đến khu vực sát biên giới Việt - Lào thì tên phía sau bất ngờ xả súng... Với sự mưu trí, dũng cảm, Anh hùng liệt sĩ Lù Công Thắng cùng đồng đội triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy, bắt giữ hàng chục đối tượng nguy hiểm, thu trên 80 bánh heroin, 6,5 kg thuốc phiện, hàng ngàn viên ma túy tổng hợp và hàng loạt vũ khí nóng.

Trung úy Ngô Văn Vinh, nhân viên Phòng PCMT&TP, BĐBP Lạng Sơn đã cùng tổ tuần tra mật phục sau khi nhận được tin báo có 2 đối tượng vận chuyển ma túy mang theo vũ khí đi theo đường mòn qua biên giới thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Tân Thanh. Tuy nhiên, do địa hình núi cao, hiểm trở, trời tối, sương mù, đối tượng đã dùng súng chống trả quyết liệt, đồng chí Vinh đã anh dũng hy sinh.

Theo tổng hợp của Đồn Biên phòng Tân Thanh, BĐBP Lạng Sơn, trong 6 năm công tác ở Đồn, Ngô Văn Vinh đã trực tiếp phá được 5 vụ án ma tuý, 4 vụ án tiền giả, 3 vụ án buôn bán phụ nữ và trẻ em, 4 vụ buôn pháo nổ. Ngoài ra anh còn tham gia với các đồng chí trong Đội phá được 27 vụ án ma tuý khác. Ở đám tang Ngô Văn Vinh, có một bà cụ dân tộc Tày đã đi bộ cả chục cây số đường rừng để “nhìn mặt thằng Vinh lần cuối”. Bà cụ là một trong số hàng trăm bà con đồng bào dân tộc Tày, Nùng trong huyện Văn Lãng và tỉnh Lạng Sơn đến viếng và khóc đưa tiễn đồng chí Vinh.

Còn Thượng úy Lương Minh Năm, nhân viên Đồn Biên phòng Sen Thượng, BĐBP Điện Biên đã anh dũng hy sinh khi phối hợp với lực lượng Công an truy bắt nhóm đối tượng hoạt động tuyên truyền “Vương quốc Mông” đang tìm đường vượt biên qua biên giới, bị đối tượng dùng súng bắn trả quyết liệt.

Gần đây nhất là Thiếu tá Vi Văn Nhất, cán bộ điều tra Phòng PCMT&TP, BĐBP Thanh Hóa. Khi cùng đồng đội ngăn chặn và kiểm tra đối tượng xâm nhập vào địa bàn với nhiều biểu hiện nghi vấn, bất ngờ Thiếu tá Nhất và đồng đội đã bị đồng bọn của đối tượng ẩn nấp gần đó dùng súng bắn xối xả, làm đồng chí Nhất bị thương nặng và hy sinh trên đường đi cấp cứu.

“Trong chuyên án 092Av, 2 trinh sát của Phòng PCMT&TP, BĐBP Nghệ An đã bị thương. Thượng úy Nguyễn Đình Tài bị bắn trọng thương, được giám định kết luận suy giảm khả năng lao động với tỷ lệ thương tật 93%. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, khi tham gia đấu tranh Chuyên án 092Av bị bắn xuyên qua bả vai. Tuy bị thương nặng, đồng chí Tài, đồng chí Hùng vẫn phối hợp với các đồng đội khống chế bắt giữ đối tượng Vừa Bá Xênh cùng toàn bộ tang vật 20 bánh heroin, 7kg ma túy tổng hợp dạng đá, 12 nghìn viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 15 viên đạn và 1 điện thoại di động” - Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện kể tiếp.

Đại úy Nguyễn Đình Tài tập đi lại bằng đôi nạng trong ngôi nhà tình nghĩa được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An xây dựng năm 2018.

Đại úy Nguyễn Đình Tài tập đi lại bằng đôi nạng trong ngôi nhà tình nghĩa được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An xây dựng năm 2018.

Nêu cao đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”

Các cán bộ, chiến sĩ hy sinh đều được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và các cơ quan, đơn vị quan tâm giải quyết chính sách chu đáo như: Đề nghị thăng quân hàm trước niên hạn, đề nghị khen thưởng xứng đáng với thành tích của từng đồng chí. Nếu gia đình chưa có nhà ổn định thì xây dựng nhà Tình nghĩa, nếu vợ con chưa có việc làm thì báo cáo Bộ Quốc phòng tiếp nhận vào công tác trong quân đội. Ngoài ra, các đơn vị còn vận động cán bộ, chiến sĩ, các nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ để gia đình vượt qua đau thương, mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Ví dụ, Đại úy Ngô Văn Vinh được thăng cấp từ Thượng úy lên Đại úy; được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, xây nhà Tình nghĩa cho vợ con tại Lạng Sơn. Đại úy Lù Công Thắng được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thăng cấp từ Thượng úy lên Đại úy, xây nhà Tình nghĩa cho vợ con, tiếp nhận vợ vào công tác tại BĐBP Sơn La.

Trường hợp Thiếu tá Vi Văn Nhất, Bộ Quốc phòng trợ cấp 50 triệu đồng, Bộ Tư lệnh BĐBP trợ cấp 100 triệu đồng, cấp kinh phí xây nhà Tình nghĩa, Đồn Biên phòng Bát Mọt nhận nuôi dưỡng 2 con của đồng chí Vi Văn Nhất đến tuổi trưởng thành. Nhằm góp phần bù đắp mất mát, hi sinh của Thiếu tá Vi Văn Nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định tuyển dụng đặc cách chị Lương Thị Chon-vợ đồng chí vào làm giáo viên mầm non Trường mầm non xã Bát Mọt…

Năm 2022, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP xác định lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có chỉ đạo tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, ma túy, mua bán người, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép.

Quán triệt nghiêm túc các chỉ thị đợt cao điểm phòng, chống các loại tội phạm trên các tuyến biên giới, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện yêu cầu lực lượng BĐBP tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh BĐBP về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển, trong đó có kế hoạch thực hiện đợt cao điểm phòng, chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán năm 2022..

Đọc thêm