Cuộc thi Người đẹp thời trang Tây Đô 2022: Sân chơi bổ ích cho giới trẻ ĐBSCL

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Cuộc thi Người đẹp thời trang Tây Đô 2022 do Công ty TNHH MTV Người mẫu Tây Đô (Tây Đô Model) tổ chức vừa diễn ra vòng bán kết bằng hình thức trực tuyến. Dự kiến 20 người đẹp sẽ tranh tài ở đêm chung kết xếp hạng vào tối 24/2 bằng hình thức trực tiếp.

Trong thời gian qua, dịch bệnh diễn biến phức tạp, người dân hoang mang và nhiều lo lắng. Giới trẻ thiếu đi những sân chơi bổ ích. Những cuộc vui thường nhật đã bị dịch bệnh làm đình trệ và gián đoạn. Hơn lúc nào hết, trong giai đoạn này, người trẻ cần lắm những sân chơi, trò chơi bổ ích về tinh thần và mang đậm giá trị nhân văn.

Cuộc thi đã tạo nên một sân chơi, một điểm nhấn ấn tượng cho các bạn trẻ khu vực ĐBSCL trong mùa dịch

Cuộc thi đã tạo nên một sân chơi, một điểm nhấn ấn tượng cho các bạn trẻ khu vực ĐBSCL trong mùa dịch

Cuộc thi Người đẹp thời trang Tây Đô 2022 từ khi thông báo sơ tuyển cho đến các vòng thi đã thu hút sự tham gia và quan tâm hưởng ứng của đông đảo bạn trẻ khu vực ĐBSCL. Để thích ứng với tình hình dịch bệnh, vòng sơ tuyển và bán kết được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Mặc dù vậy nhưng “sức nóng” mang lại từ cuộc thi cũng không hạ nhiệt. Bên cạnh sự hưởng ứng nhiệt tình của thí sinh, cuộc thi còn có sự tham dự của đội ngũ Ban Giám khảo là những người mẫu, nhà đào tạo, nghệ sĩ nổi tiếng.

Chia sẻ về cuộc thi, ông Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Tây Đô Model cho biết, dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài làm cho những bạn trẻ yêu thích thời trang, biểu diễn thiếu sân chơi, thiếu nơi để các bạn tỏa sáng, thể hiện tài năng, năng khiếu của mình. “Nghĩ vậy mà chúng tôi tham khảo ý kiến nhiều chuyên gia, những người có kinh nghiệm trong nghề để mạnh dạn tổ chức cuộc thi này”, ông Phú chia sẻ.

Theo ông Phú, cuộc thi không chỉ hướng đến nét đẹp của ngoại hình, sắc vóc bên ngoài mà trên hết là vẻ đẹp nội tâm bên trong. Nét đẹp này thể hiện qua những hành động, những câu chuyện đẹp mà các bạn đã từng trải qua hoặc từng ấm ủ, mong muốn, khát khao thực hiện để giúp đỡ cộng đồng. Ở phần thi “Thanh xuân của bạn là gì?”, mỗi thí sinh giới thiệu và thuyết trình về một tấm ảnh hoạt động thiện nguyện của bản thân. Từ đó mà nhiều câu chuyện, nhiều hành động đẹp đã được lan tỏa. Đó có thể là những phần quà “nhỏ vật chất, nặng tấm lòng” giữa đại dịch khó khăn, cũng có thể là “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”…Tất cả đã làm nên giá trị tuổi thanh xuân của mỗi thí sinh.

Trần Hoàng Gia Kim với hoạt động tặng quà cho trẻ em cơ nhỡ.

Trần Hoàng Gia Kim với hoạt động tặng quà cho trẻ em cơ nhỡ.

Với tấm ảnh của mình, thí sinh Trần Hoàng Gia Kim đã khiến nhiều người cảm động về nghị lực vươn lên từ khó khăn của bạn và tấm lòng thơm thảo, giúp đỡ, tặng quà cho trẻ em cơ nhỡ; người đẹp Lê Thị Diệu Âm thì kể về câu chuyện về giúp đỡ và hỗ trợ trẻ em bị mồ côi do dịch COVID-19… và còn nhiều câu chuyện đẹp, đề cao giá trị nhân văn, hướng đến cộng đồng của những người đẹp được kể thông qua hình ảnh.

Đối với các thí sinh trong cuộc thi này, thanh xuân không đơn thuần là tuổi trẻ mà thanh xuân còn là sự cống hiến, sống đẹp, sống có ích, sống vì cộng động. Với bản thân mỗi thí sinh, hành động đẹp đã giúp thanh xuân đáng giá hơn, và với cuộc đời, hành động đẹp của các bạn đã nở hoa và tô đẹp thêm cho cuộc đời “đáng sống”.

Đọc thêm