Cứu 3 người dân bị cô lập hơn 15 giờ trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị vừa cứu hộ thành công 3 người dân bị cô lập do mưa lớn và nước chảy xiết tại khu vực Đập tràn Suối 1 thuộc địa phận xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị).
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH lên phương án để tổ chức công tác cứu hộ.
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH lên phương án để tổ chức công tác cứu hộ.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 7/10, nhận tin báo về việc có 3 người dân bị mắc kẹt do mưa lớn và nước chảy xiết tại khu vực Đập tràn Suối 1 (xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng huy động người và phương tiện đến hiện trường tổ chức cứu hộ.

Thượng tá Phan Việt Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh cho biết, thời điểm đó, lượng nước từ thượng nguồn đổ về ngày càng chảy xiết, 3 người dân đã có dấu hiệu đuối sức.

Lực lượng cứu nạn triển khai đội hình, dàn trận giữa dòng nước chảy xiết để làm tường cho 3 người dân bám theo dây ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng cứu nạn triển khai đội hình, dàn trận giữa dòng nước chảy xiết để làm tường cho 3 người dân bám theo dây ra khỏi khu vực nguy hiểm.

“Trước tình hình nguy cấp, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã dũng cảm dò đường theo kè Đập tràn đưa 2 sợi dây qua cố định phía người dân mắc kẹt. Sau đó, lực lượng cứu nạn triển khai đội hình, dàn trận giữa dòng nước chảy xiết để làm tường cho 3 người dân bám theo dây ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến 1h ngày 8/10, 3 người dân đã được đưa đến nơi an toàn”, Thượng tá Phan Việt Hải chia sẻ thêm.

Thông tin ban đầu, 3 người dân là anh Nguyễn Nhật H (SN 1997), anh Lê Văn Ph (SN 1992) và anh Trần Quốc H (SN 2002) đang tham gia xây dựng công trình tại khu vực thôn Trỉa, xã Hướng Sơn (huyện Hướng Hóa). Do mưa lớn, lượng nước đổ về thượng nguồn nhanh nên 3 người bị mắc kẹt và cô lập tại khu vực Đập tràn Suối 1 thuộc xã Cam Tuyền hơn 15 tiếng đồng hồ.

Đọc thêm