Cứu 8 ngư dân gặp nạn trên biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 9/7, thông tin từ UBND xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, 8 ngư dân của địa phương đã trở về quê nhà an toàn sau vụ chìm tàu trên biển.
Tàu cá của anh Trương Thành (xã Quỳnh Nghĩa) trước khi bị chìm. Ảnh: V.H
Tàu cá của anh Trương Thành (xã Quỳnh Nghĩa) trước khi bị chìm. Ảnh: V.H

Trước đó, vào khoảng 9h sáng 6/7, tàu cá NA 90570 TS do ông Trương Thành (ở thôn Hòa Đông, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên đang hoạt động khai thác hải sản ở vùng biển Hoàng Sa thì do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sóng to gió lớn, tàu sổ nước và bị nhấn chìm tại vị trí 14036’50’’ N – 110023’21’’ E.

Khi tàu chìm dần, các thuyền viên đã nhảy khỏi phương tiện trôi nổi trên biển. Sau nhiều giờ vật lộn với sóng nước, 8 người gặp nạn đã được 1 tàu cá ở tỉnh Bình Định phát hiện và cứu vớt kịp thời. Khi được cứu, có 4 ngư dân bị thương nhẹ do va đập.

Do tàu cá tỉnh Bình Định trên mới ra khơi chưa thể quay vào bờ nên đã thông báo cho các tàu cá khác hỗ trợ.

Đến ngày 7/7, tất cả số thuyền viên này được chuyển sang một tàu cá ở TX Hoàng Mai, Nghệ An đưa vào một cửa lạch ở Quãng Ngãi an toàn.

Tối 8/77, cả 8 ngư dân đã an toàn về đến quê nhà ở xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Đọc thêm