Cựu Trưởng ban Dân tộc Nghệ An cùng đồng phạm lĩnh án

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan đến Đề án phát triển kinh tế xã hội dân tộc Ơ Đu, cựu Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An cùng 5 đồng phạm bị đưa ra xét xử vì tội lợi dụng chức vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Lương Thanh Hải, cựu Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An
Bị cáo Lương Thanh Hải, cựu Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

Ngày 19/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến nhóm cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, gồm bị cáo: Kim Văn Bốn (SN 1982, cựu cán bộ Phòng chính sách); Nguyễn Tâm Long (SN 1974, cựu quyền Trưởng phòng Chính sách); Chu Thị Thúy Khanh (SN 1974, cựu Kế toán Ban Dân tộc).

Liên quan đến tội danh này còn có bị cáo Lê Văn Sơn (SN 1962) và Nguyễn Đình Thịnh (SN 1981), là Giám đốc và Phó giám đốc Công ty xây dựng Văn Sơn.

Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo tại phiên tòa

Trong vụ án này, bị cáo Lương Thanh Hải (SN 1962) cựu Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, thực hiện Đề án phát triển kinh tế xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An, năm 2019 Ban dân tộc tỉnh Nghệ An phê duyệt dự toán kinh phí khôi phục trang phục truyền thống; bảo tồn, dạy tiếng nói; tập huấn chăn nuôi, trồng trọt; trang bị tủ thuốc thuốc y, mua sắm máy bơm, hệ thống ống dẫn nước. Tổng số kinh phí mà tỉnh Nghệ An phê duyệt các hạng mục nói trên hơn 2,7 tỷ đồng.

Bị cáo Kim Văn Bốn, cựu cán bộ Phòng chính sách (phải) và bị cáo Nguyễn Tâm Long, cựu quyền Trưởng phòng Chính sách

Bị cáo Kim Văn Bốn, cựu cán bộ Phòng chính sách (phải) và bị cáo Nguyễn Tâm Long, cựu quyền Trưởng phòng Chính sách

Kim Văn Bốn và Nguyễn Tâm Long được lãnh đạo Ban dân tộc giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc nội dung công việc của các hạng mục nói trên. Theo cáo buộc, quá trình thực hiện, Bốn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhiều lần lập khống chứng từ, nâng khối lượng của nhiều hạng mục để thanh toán số tiền chênh lệch hơn 1,3 tỷ đồng. Nhận được khoản tiền chênh lệch này, Bốn bàn với Long không đưa vào sổ sách mà chia khoản tiền này cho cán bộ Ban dân tộc.

Cụ thể, Bốn và Long khai chia cho Lương Thanh Hải (cựu Trưởng ban dân tộc) 500 triệu đồng, Nguyễn Tâm Long 200 triệu đồng, Kim Văn Bốn 200 triệu đồng, Chu Thị Thúy Khanh 100 triệu đồng và một số người khác trong cơ quan này. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Lương Thanh Hải cùng những người khác không thừa nhận việc nhận tiền từ Long và Bốn, do đó không đủ căn cứ xem xét.

Hành vi của Bốn và Long đã gây thiệt hại cho đề án mà Ban dân tộc tỉnh Nghệ An được giao quản lý số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, làm ảnh hưởng đến dự án, uy tín của cơ quan.

Bị cáo Hải - cựu Trưởng ban dân tộc trong quá trình thực hiện chức trách, nhiêm vụ được giao đã không kiểm tra chặt chẽ, không kiểm soát tính xác thực khi ký duyệt các chứng từ thanh toán dẫn tới việc không phát hiện các sai phạm của thuộc cấp là Bốn và Long.

Ngoài các hạng mục nói trên, Nguyễn Tâm Long cùng với một số người đã lập khống hồ sơ để mua máy cày không đúng chủng loại của công ty xây dựng Văn Sơn do Lê Văn Sơn gây thiệt hại cho Ban dân tộc số tiền 224 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Tâm Long phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền hơn 1,56 tỷ đồng; Kim Văn Bốn phải chịu trách nhiệm về số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; Chu Thị Thúy Khanh phải liên đới chịu trách nhiệm đối với số tiền 224,5 triệu đồng; Lương Thanh Hải được xác định liên đới gây thiệt hại cho Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An hơn 1,56 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Long khai do khối lượng công việc nhiều, lại muốn kịp tiến độ và tin tưởng cấp dưới là Vi Văn Bốn cùng công ty Văn Sơn nên dẫn đến sai phạm.

HĐXX nhận định, các bị cáo đều hợp tác trong quá trình điều tra, thành thật khai báo, nhiều người có thành tích trong quá trình công tác, gia đình có công. Đặc biệt, các bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả đã gây ra là những tình tiết giảm nhẹ.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Tâm Long 5 năm tù giam; bị cáo Kim Văn Bốn 4 năm tù giam; Lương Thanh Hải 3 năm tù cho hưởng án treo; Lê Văn Sơn 18 tháng tù cho hưởng án treo; Hai bị cáo Nguyễn Đình Thịnh và Chu Thị Thúy Khanh mỗi bị cáo 15 tháng tù cho hưởng án treo.

Đọc thêm