Đã bắt được nghi phạm 16 tuổi đâm chết thiếu niên 13 tuổi ở Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tối 12/11, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, đã bắt được nghi phạm đâm chết thiếu niên 13 tuổi vừa xảy ra trên địa bàn.
Nghi phạm đâm chết thiếu niên 13 tuổi ở Đà Nẵng cũng mới chỉ 16 tuổi.
Nghi phạm đâm chết thiếu niên 13 tuổi ở Đà Nẵng cũng mới chỉ 16 tuổi.

Theo đó, chỉ sau vài giờ truy xét, phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ đã bắt được nghi phạm gây án là Phạm Văn Hưng (SN 2005, ngụ phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Như Pháp Luật Việt Nam đã đưa tin, lúc 15h30 chiều nay (12/11), tại quán café ở ngã tư đường Yên Thế - Nguyễn Đình Tứ (phường Hoà An, quận Cẩm Lệ), giữa em Nguyễn Tân Đạt (SN 2008, ngụ tổ 50, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và 3 thanh thiếu niên khác có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả.

Nghi phạm Phạm Văn Hưng tại cơ quan Công an.

Nghi phạm Phạm Văn Hưng tại cơ quan Công an.

Bị đánh, em Đạt bỏ chạy ra đường để thoát thân, khi đến số nhà 205 Yêu Thế thì Đạt đã bị nhóm thanh niên kia đuổi theo và đâm liên tiếp, khiến nạn nhân gục xuống đường, tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm nghi phạm đã rời khỏi hiện trường.

Qua khám nghiệm ban đầu, Cảnh sát xác định nạn nhân chết trong tình trạng bị 2 vết thương ở cổ và 2 vết thương ở phần hông.

Nhận tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin và tiến hành truy bắt các đối tượng liên quan.

Tại cơ quan Công an, bước đầu nghi phạm Hưng khai nhận, trưa nay, 2 nhóm bạn trong đó có cả hung thủ và nạn nhân Đạt hẹn nhau tới một quán cà phê trên đường Yên Thế (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) để giải quyết mâu thuẫn.

Hiện trường vụ án mạng.

Hiện trường vụ án mạng.

Sau nhiều lần khiêu khích nhau, nạn nhân Đạt cầm theo hung khí là một cây dao tự chế đuổi đánh Hưng. Trong lúc truy đuổi nhau, bất ngờ Đạt làm rớt hung khí lúc này, Hưng sử dụng con dao bấm lận sẵn trong người đâm vào nạn nhân. Trong đó, nhát chí mạng được xác định ở vùng cổ khiến người này tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Hưng trở về nhà cất con dao và sau đó bị Công an bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Công an tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Đọc thêm