Đã bắt được nghịch tử dùng rựa chém bố ruột tử vong ở Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sau nhiều ngày lẩn trốn, Nguyễn Văn Minh – Nghi can trong vụ dùng rựa chém bố ruột tử vong đã bị lực lượng công an Quảng Bình bắt giữ.
Nguyễn Văn Minh thời điểm bị bắt giữ.
Nguyễn Văn Minh thời điểm bị bắt giữ.

Chiều 2/3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vào khoảng 15h cùng ngày, các lực lượng nghiệp vụ thuộc đơn vị đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Minh khi đang lẩn trốn tại khu vực gò đồi xã Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

Nguyễn Văn Minh là nghi can dùng rựa chém ông Nguyễn Xuân D (bố ruột của Minh) khiến ông tử vong.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Bình đang tiến hành tạm giữ đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh - Nghi can dùng rựa chém bố ruột tử vong.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh - Nghi can dùng rựa chém bố ruột tử vong.

Như đã đưa tin, vào khoảng 20h ngày 26/2, tại địa bàn thôn Lại Xá (xã Sơn Thủy), do xảy ra mâu thuẫn nên đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1989) đã dùng rựa tấn công, gây thương tích đối với bố ruột là ông Nguyễn Xuân D (SN 1955).

Sau khi gây ra vụ việc, đối tượng Minh đã bỏ trốn vào rừng, còn ông D do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan công an cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vào cuộc điều tra, làm rõ. Gần 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng của Công an tỉnh Quảng Bình sau đó đã được huy động để truy tìm nghi can của vụ vụ việc.

Đọc thêm