Đã có kết quả xét nghiệm của 2 du khách người Bỉ ở Quảng Bình

(PLVN) - Kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang cho thấy, cả 2 du khách người Bỉ tại Quảng Bình đều âm tính với Covid-19.
Kết quả xét nghiệm 2 du khách người Bỉ
Kết quả xét nghiệm 2 du khách người Bỉ

Sáng 12/3, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình thông tin về việc đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 của 2 du khách người Bỉ đang lưu trú trên địa bàn. Theo đó, kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang cho thấy, cả 2 du khách trên đều âm tính.

Như PLVN đã đưa tin trước đó, ông Vangeel Ludovicus jozef và Bà Fernande Maria Dierkx Quốc tịch Bỉ nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 3/3/2020 tại sân bay Nội Bài. Ngày 5- 8/3.2020 cư trú tại thành phố Hạ Long, và đi trên chiếc du thuyền cùng Bà Jayne Orviss (Bà Jayne Orviss đã xét nghiệm dương tính với CoVid-19). Hiện bà Jayne Orviss được cách ly tại bệnh viện Trung ương Huế.

Ngày 9/3/2020, vợ chồng du khách người Bỉ đến Quảng Bình lúc 6h ngày 9/3/2020 trên chuyến tàu SE 19, sau đó di chuyển về khách sạn Nam Long bằng xe của ông Võ Văn Hồng có BKS: 73A 08894 (trú tại 46 Nguyễn Du, Đồng Hới, Quảng Bình) và tiếp tục tham quan động Phong Nha trên chuyến xe của ông Diệp Minh Quang có BKS: 73B 00161 (thường trú tại ngõ 104 Lê Thành Đồng, Đồng Hới, Quảng Bình).

Đến 16h30 ngày 9/3/2020 về đến khách sạn Nam Long. Trên chuyến xe có 02 hành khách của khách sạn Mường Thanh 4 sao đi cùng (cũng đã hướng dẫn cách ly tại khách sạn Mường Thanh).

Chiều cùng ngày, sau khi trở về khách sạn, cơ quan chức năng đã tiến hành các biện pháp phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Đọc thêm