Đà Lạt xử lý tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm đất Lâm nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm đất lâm nghiệp của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn.
TP Đà Lạt yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm lấn chiếm, xây nhà kính trái phép đất lâm nghiệp.
TP Đà Lạt yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm lấn chiếm, xây nhà kính trái phép đất lâm nghiệp.

Theo đó, UBND thành phố Đà Lạt đã có văn bản chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến lấn chiếm, tái lấn chiếm đất lâm nghiệp trên diện tích do Công ty TNHH Vĩnh Tiến quản lý tại phường 4, thành phố Đà Lạt.

Cụ thể, giao UBND phường 4 chủ trì, phối hợp Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, Công ty TNHH Vĩnh Tiến và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, lập hồ sơ xử lý đối với các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm đất lâm nghiệp trên diện tích do Công ty TNHH Vĩnh Tiến thuê thực hiện dự án tại phường 4, thành phố Đà Lạt.

Công ty TNHH Vĩnh Tiến có trách nhiệm huy động lực lượng, phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, UBND phường 4 và các đơn vị có liên quan tổ chức giải tỏa toàn bộ diện tích bị lấn chiếm, tái lấn chiếm. Quản lý chặt chẽ, tổ chức trồng lại rừng ngay trong mùa mưa 2022; báo cáo cơ quan chức năng để giải quyết các vấn đề phát sinh và báo cáo UBND thành phố Đà Lạt kết quả trong tháng 2/2022.

UBND TP Đà Lạt cũng đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu xử lý vi phạm lấn chiếm, dựng công trình trái phép trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 148B, tiểu khu 159B, khu vực hồ Thủy Quái, phường 5, thành phố Đà Lạt.

Xét báo cáo 18/02 của Hạt Kiểm lâm Đà Lạt về kết quả thực hiện múc ranh giới giữa đất rừng và các hộ sản xuất nông nghiệp tại khu vực hồ Thủy Quái, tiểu khu 159B, do Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Nung quản lý.

UBND thành phố Đà Lạt kiến nghị, UBND phường 5 lập hồ sơ xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, dựng công trình, nhà kính trái phép trên đất lâm nghiệp tại các khu vực nói trên.

Đề nghị Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Nung chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, UBND phường 5 tổ chức xử lý dứt điểm các vi phạm; quản lý chặt chẽ, không để rừng bị tái lấn chiếm, sử dụng trái phép, giải tỏa và bàn giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Nung quản lý. Đồng thời, chấn chỉnh công tác tuần tra, kiểm tra của cán bộ tiểu khu để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay từ ban đầu các vụ việc vi phạm.

TP Đà Lạt giao Phòng Kinh tế và lực lượng chức năng liên quan theo dõi, nắm bắt tình hình, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo trên. Tổng hợp, báo cáo về UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 10/3.

Đọc thêm