Đà Nẵng: Hơn 40 "giang hồ nhí" mang dao hỗn chiến

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 8/5, Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao 10 côn đồ cho Công an quận Sơn Trà tạm giữ, đồng thời đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại liên quan vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm "giang hồ nhí" ở làng chài và bến xe.
13 đối tượng côn đồ bị tạm giữ cùng các hung khí.
13 đối tượng côn đồ bị tạm giữ cùng các hung khí.

Trước đó, rạng sáng 7/5, trước nhà hàng Biển Lớn (đường Võ Nguyên Giáp, phường Mân Thái, quận Sơn Trà), hơn 40 thanh niên của 2 nhóm côn đồ đã sử dụng nhiều hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn, mã tấu, bom xăng... để hỗn chiến.

Nhận tin báo, Phòng Cánh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc truy xét, làm rõ 2 đối tượng cầm đầu.

Theo đó, Bùi Thanh Phúc (18 tuổi, ngụ K67/16 Trương Định, phường Mân Thái, quận Sơn Trà) cầm đầu nhóm côn đồ làng chài phường Mân Thái. Còn Trần Minh Toàn (19 tuổi, ngụ K428/H45 Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cầm đầu nhóm giang hồ bến xe Đà Nẵng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng này khai nhận, do mâu thuẫn với nhau trong quá trình nói chuyện trên mạng xã hội.

Sau khi thách thức nhau và hẹn nhau giao chiến, Toàn huy động 20 đối tượng mang theo hung khí kéo xuống khu vực biển Đà Nẵng. Còn Phúc lập nhóm Zalo "Anh em Mân Thái" kêu gọi 20 côn đồ làng chài nghênh chiến trước quán Biển Lớn.

Hung khi mà 2 nhóm côn đồ dùng hỗn chiến.

Hung khi mà 2 nhóm côn đồ dùng hỗn chiến.

Khoảng 1 giờ ngày 7/5, 2 nhóm gặp nhau và lao vào hỗn chiến. Thậm chí còn sử dụng bom xăng ném vào đối phương.

Lúc này, tổ tuần tra của Công an phường Mân Thái đang thực hiện nhiệm vụ gần đó nghe thông tin liền có mặt kịp thời. Thấy Công an, các thanh niên này liền bỏ chạy theo nhiều hướng, vứt lại một số loại hung khí khác nhau.

Qua truy xét, hiện Cảnh sát đã bắt được 13 đối tượng côn đồ, thu giữ 4 cây dao phóng lợn, 3 cây đao tự chế và 1 xe máy BKS: 43C1 - 810.68.

Đọc thêm