Đà Nẵng hướng dẫn phòng, chống dịch tương ứng với 3 vùng đỏ, xanh, vàng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đà Nẵng vừa có văn bản hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng với từng địa bàn được thiết lập là vùng đỏ, vùng xanh, vùng vàng.
"Vùng xanh" ở phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
"Vùng xanh" ở phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Chiều 25/8, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định bổ sung và điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, toàn thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 và quyết định 2788 (ai ở đâu thì ở đó), trong đó xác định rõ các địa bàn với mức độ nguy cơ dịch bệnh tương ứng để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp gồm 3 vùng: vùng đỏ, vùng vàng và vùng xanh. Cụ thể:

Vùng đỏ: Nguy cơ rất cao

Người dân tuyệt đối cách ly ở trong nhà (trừ trường hợp chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, thiên tai, hỏa hoạn và các trường hợp đặc biệt khác); tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; hạn chế tiếp xúc, tập trung trong gia đình.

Kiểm soát chặt chẽ 24/24h không cho người, hàng hóa, phương tiện ra, vào vùng đỏ, trừ những người làm nhiệm vụ và phương tiện vận chuyển lương thực, hàng hóa thiết yếu, nguyên tắc không được vận chuyển hàng hóa, vật dùng ra khỏi vùng đò.

Yêu cầu người được phép ra, vào vùng đỏ phải mang đồ bảo hộ đầy đủ (có kính chắn giọt bắn), đảm bảo khoảng cách tối thiểu trên 2m khi tiếp xúc giao nhận hàng hóa, sát khuẩn tay trước và sau khi ra vào vùng đỏ (bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại chốt kiểm soát) và khai báo y tế đầy đủ hằng ngày.

Chính quyền tăng cường hoạt động của các Tổ COVID-19 cộng đồng để theo dõi sức khỏe hằng ngày của người dân, phát hiện các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch trong vùng đỏ; tập trung lực lượng, thành lập các tổ, nhóm có sự tham gia của công an tăng cường tuần tra đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó”.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc lấy mẫu xét nghiệm toàn dân với tần suất 3 ngày/lần cho đến khi dỡ bỏ vùng đỏ; đảm bảo thật chặt chẽ, khoa học, an toàn và tuyệt đối không để lọt, không để bỏ sót đối tượng.

Vùng xanh: Bình thường mới.

Quy mô vùng xanh nhỏ nhất là cấp phường, xã. Do Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định thiết lập khi 14 ngày liên tục không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng (là ca bệnh mà ngay tại thời điểm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 chưa được cách ly y tế hoặc nằm ngoài khu vực phong tỏa).

Người dân tuân thủ tuyệt đối quy định 5K của Bộ Y tế: luôn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không tập trung, giữ khoảng cách trên 2 mét, khai báo y tế.

Thiết lập các lối ra, vào với số lượng hạn chế để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ việc ra/vào chốt, bảo vệ vùng xanh. Tại các chốt bảo vệ này, người dân chỉ được ra ngoài khi mua thực phẩm, đi khám chữa bệnh, xét nghiệm SARS-CoV-2, tiêm chủng; đi làm tại cơ quan công sở, cơ sở kinh doanh sản xuất… có giấy tờ chứng minh của cơ quan có thẩm quyền);

Tất cả mọi người và người được phép ra, vào vùng xanh phải luôn đeo khẩu trang, khuyến cáo mang kính chắn giọt bắn khi ra khỏi nhà, sát khuẩn tay (bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại chốt kiểm soát), khi tiếp xúc phải giữ khoảng cách trên 2 mét và thực hiện khai báo y tế đầy đủ khi ra ngoài vùng xanh.

Không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Các cơ quan, đơn vị Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở giáo dục, y tế chỉ được hoạt động sau khi đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh chỉ được hoạt động sau khi đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch và đáp ứng các điều kiện, tiêu chí theo quy định của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố.

Người đi tiêm chủng, đi xét nghiệm, khám chữa bệnh định kỳ, cấp cứu, can thiệp y tế, có lịch hẹn hoặc không có lịch hẹn phải có giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền, cơ sở y tế hoặc bằng chứng chứng minh.

Thực hiện xét nghiệm theo quy định của UBND thành phố.

Vùng vàng: Nguy cơ hoặc nguy cơ cao

Người dân tuân thủ tuyệt đối quy định 5K của Bộ Y tế: luôn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không tập trung, giữ khoảng cách trên 2 mét, khai báo y tế.

Tất cả mọi người khi tiếp xúc phải giữ khoảng cách trên 2 mét, luôn đeo khẩu trang, khuyến cáo mang kính chắn giọt bắn.

Chính quyền tăng cường hoạt động của các Tổ COVID-19 cộng đồng để theo dõi sức khỏe hằng ngày của người dân, phát hiện các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch trong vùng đỏ; tập trung lực lượng, thành lập các tổ, nhóm có sự tham gia của công an tăng cường tuần tra đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó”.

Thực hiện xét nghiệm theo quy định của UBND thành phố.

Đọc thêm