Đà Nẵng là địa điểm tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều 4/4, tại TP Đà Nẵng diễn ra chương trình công bố cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Đây hứa hẹn cũng sẽ là một điểm nhấn, góp phần kích cầu cho du lịch Đà Nẵng sau đại dịch COVID-19.
Ban tổ chức giới thiệu vương miện dành cho hoa hậu và các á hậu của "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022".
Ban tổ chức giới thiệu vương miện dành cho hoa hậu và các á hậu của "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022".

Bà Nguyễn Thùy Dương - Trưởng ban tổ chức cho biết, Hoa Hậu Hòa bình Việt Nam 2022 được tổ chức để duy trì, tiếp nối truyền thống các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam, nhằm tôn vinh và quảng bá vẻ đẹp công, dung, ngôn, hạnh của người phụ nữ Việt.

Cuộc thi này cũng tìm kiếm những vẻ đẹp đích thực để khẳng định vị trí của nhan sắc Việt trên bản đồ nhan sắc thế giới. Đồng thời là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, nhằm phát huy vai trò, năng lực của người phụ nữ Việt Nam trong tiến trình xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hoa Hậu Hòa bình Việt Nam 2022 còn đề cao các tiêu chí trí tuệ và tài năng với mục đích tìm ra những thí sinh có trái tim yêu thương, biết chia sẻ với cộng đồng xã hội, đóng góp vào sứ mệnh hòa bình. Bên cạnh đó, cuộc thi còn là hoạt động văn hóa nhằm định hướng giáo dục thẩm mỹ cho tuổi trẻ nước nhà.

Bà Nguyễn Thị Hội An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng được ưu đãi nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, quyến rũ với nhịp sống năng động và con người thân thiện, mến khách. Với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố của sự kiện và du lịch, những năm qua, chính quyền luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các sự kiện văn hóa, thể thao,... được diễn ra.

Bà Nguyễn Thị Hội An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng phát biểu tại buổi công bố thông tin cuộc thi.

Bà Nguyễn Thị Hội An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng phát biểu tại buổi công bố thông tin cuộc thi.

"Đà Nẵng hân hoan chào đón cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 bởi những thông điệp ý nghĩa, nhân văn. Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng đồng hành cùng cuộc thi và mong muốn Ban Tổ chức, Ban Giám khảo sẽ chọn được người sở hữu vương miện cao quý xứng đáng nhất", bà Nguyễn Thị Hội An chia sẻ.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi rất vinh dự khi được Cục gìn giữ vì hoà bình Việt Nam thuộc Bộ Quốc Phòng đồng hành và xây dựng nội dung cuộc thi được ý nghĩa, chuẩn mực nhất hướng tới giá trị hoà bình cho nhân loại.

Cuộc thi nhằm hướng tới sự kiện ngày hòa bình Thế giới (21/9). Đồng thời, đây cũng là cơ hội để quảng bá sâu rộng văn hóa, tiềm năng du lịch, truyền thống lịch sử, đất nước,... đến với bạn bè quốc tế trong thời kỳ hội nhập, góp phần kích cầu du lịch, kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Cuộc thi hội tụ những vị giám khảo có tài, có tâm, có tầm như Nhạc sĩ Huy Tuấn, Tiến sĩ mỹ học Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở VH&TT Đà Nẵng - Nguyễn Thị Hội An, Nhà báo Ngô Bá Lục, Ca sĩ Huy Cường, ca sĩ, nhạc sĩ IAN McMakey

Cuộc thi hội tụ những vị giám khảo có tài, có tâm, có tầm như Nhạc sĩ Huy Tuấn, Tiến sĩ mỹ học Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở VH&TT Đà Nẵng - Nguyễn Thị Hội An, Nhà báo Ngô Bá Lục, Ca sĩ Huy Cường, ca sĩ, nhạc sĩ IAN McMakey

Được biết, từ ngày 4/4 đến hết tháng 7/2022, cuộc thi sẽ diễn ra vòng sơ khảo, sơ tuyển ở cả ba khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Đêm Bán kết được tổ chức ngày 3/9 và đêm Chung kết diễn ra ngày 11/9 tại TP Đà Nẵng.

Dự kiến sẽ có khoảng 70 thí sinh vào vòng bán kết. 40 thí sinh suất sắc nhất lọt vào vòng chung kết sẽ được chia làm 5 nhóm (mỗi nhóm 8 người) để thực thiện các vòng thử thách tại ngôi nhà chung. Trong khuôn khổ chương trình cũng sẽ thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện trên toàn quốc.

Đọc thêm