Đà Nẵng: Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng tại cổng trường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều 23/2, UBND xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho biết, nguyên nhân nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng dã man tại cổng trường là do thách thức nhau qua mạng xã hội.
Nữ sinh Đà Nẵng bị đánh hội đồng ở cổng trường.
Nữ sinh Đà Nẵng bị đánh hội đồng ở cổng trường.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài khoảng 1 phút quay lại cảnh học sinh đánh nhau ở khu vực đường phía sau cổng phụ trường THPT Phan Thành Tài (thuộc tổ 10 thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) vào trưa 21/2.

Qua xác minh, 2 "nhân vật chính" đánh nhau trong clip là em L.H.Nh (lớp 8/6, ngụ thôn Phong Nam) và em Ng.Th.Th.Ng (lớp 7/5, ngụ thôn Dương Sơn, cùng xã Hòa Châu) của trường THCS Nguyễn Hồng Ánh (xã Hòa Châu).

Theo hình ảnh trong clip, 2 nữ sinh đang giằng co nhau. Sau đó, em Nh vật nữ sinh Ng nằm giữa đường, rồi ngồi lên bụng, nắm tóc, cầm mũ bảo hiểm liên tục đánh vào đầu. Đặc biệt, Nh còn nắm đầu và đập mạnh liên tiếp đầu em Ng xuống đất hơn 20 lần cho đến khi được một nữ sinh khác can ngăn.

Nữ sinh lớp 7 ở Đà Nẵng bị đánh hội đồng dã man tại cổng trường

Cùng lúc này, có 2 nữ sinh đang đứng phía ngoài cũng xông vào dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu và đá vào người Ng. Trong clip có nhiều tiếng la hét, sau đó có người dân vào can ngăn, giải tán đám đông.

Liên quan đến vụ việc này, ông Lê Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã Hòa Châu cho biết, sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã kiểm tra tình trạng thương tích của nữ sinh và mời phụ huynh lên làm việc vào chiều 23/2. Các nữ sinh liên quan cũng đã viết tường trình, nguyên nhân đánh nhau là do mâu thuẫn, thách thức nhau qua mạng xã hội.

Hiện, Ban giám hiệu THCS Nguyễn Hồng Ánh cũng đã phân tích, nêu những vi phạm của nữ sinh, các hình thức xử lý. Đồng thời, yêu cầu phụ huynh đưa con em về quản lý và theo dõi sức khoẻ đối với em Ng. Phụ huynh của em Nh cũng đã xin lỗi gia đình em Ng vì đã để xảy ra sự việc đáng tiếc...

Đọc thêm