Đà Nẵng thiết lập 112 trạm y tế lưu động tại 56/56 xã, phường

(PLVN) - Đà Nẵng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, phương tiện điều trị bệnh nhân COVID-19 với kịch bản 4.000-5.000 bệnh nhân theo tháp điều trị 3 tầng. Ngoài ra, TP cũng xây dựng kế hoạch thành lập trạm y tế lưu động tại 56/56 xã, phường.
Đà Nẵng tăng tốc phủ vaccine phòng COVID-19 cho học sinh.

Hôm qua (15/12), tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, nhằm đảm bảo mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa tháo gỡ khó khăn cho DN, đến ngày 30/9 Đà Nẵng cơ bản kiểm soát, khống chế dịch bệnh, từng bước mở lại các hoạt động xã hội.

Tính đến ngày 23/11, Đà Nẵng đã thực hiện xét nghiệm cho hơn 5,7 triệu lượt người, phát hiện 5.532 ca dương tính với SARS-CoV-2; có 5.152 người khỏi bệnh, 74 người tử vong.

TP cũng đã tiếp nhận hơn 1,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19; đã tiêm 1.556.310 mũi tiêm, trong đó 939.212 người tiêm mũi 1 (đạt tỉ lệ 107,3%), 617.098 người tiêm mũi 2 (đạt tỉ lệ 70,5%) và đã có 78.923 trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm mũi 1.

Đà Nẵng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, phương tiện điều trị F0 với kịch bản 4.000-5.000 bệnh nhân theo tháp điều trị 3 tầng, trong đó sẵn sàng các điều kiện thu dung điều trị 150-250 ca bệnh nặng, nguy kịch; thiết lập 112 trạm y tế lưu động tại 56/56 xã, phường để ứng phó linh hoạt với diễn biến của dịch.

Nhằm đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, Đà Nẵng đã triển khai các chính sách hỗ trợ cho các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đến tháng 10, tổng kinh phí hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do dịch dự kiến gần 800 tỷ đồng; tổng kinh phí đã chi cho các hoạt động phòng, chống dịch và hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh khoảng 2.590 tỷ đồng.

Tại kỳ họp, ông Hồ Kỳ Minh đề xuất 3 kịch bản tăng trưởng trong năm 2022, gồm tăng trưởng thấp, trung bình và cao.

Kịch bản tăng trưởng thấp diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh được khống chế, song vẫn diễn biến phức tạp, phục hồi kinh tế trong nước còn chậm, một số chuỗi cung ứng còn hạn chế, lượng khách du lịch nội địa có trở lại nhưng chưa được như kỳ vọng, dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 4,9%.

Kịch bản tăng trưởng trung bình thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh được khống chế tốt, kinh tế quốc tế và cả nước vẫn đang trong quá trình phục hồi, một số ngành dịch vụ bắt đầu phát triển ổn định, lượng khách du lịch có xu hướng tăng, dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,2%.

Còn kịch bản tăng trưởng cao, là trong bối cảnh dịch bệnh được khống chế tốt, kinh tế quốc tế và cả nước phát triển trở lại bình thường, một số ngành dịch vụ phát triển mạnh, lượng khách du lịch có xu hướng tăng cao, dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,11%.

Ông Hồ Kỳ Minh cho rằng, với mục tiêu đến cuối năm 2021 đạt tỉ lệ 95% người trên 18 tuổi được tiêm đủ liều vaccine, kiểm soát dịch bệnh ở cấp độ 1, khả năng TP sẽ đạt được các chỉ tiêu năm 2022 theo kịch bản trung bình.

Còn trong trường hợp dịch bệnh được kiểm soát tốt, kinh tế quốc tế sớm phục hồi trở lại, các ngành kinh tế trọng điểm chiếm tỉ trọng cao trong GRDP của Đà Nẵng được phục hồi nhanh, trở lại mức tương đương năm 2019 thì khả năng TP sẽ đạt được tăng trưởng ở mức kịch bản cao.

Đọc thêm