'Đá tặc' tiếp tục cày xới núi Hòn Chà, ai chịu trách nhiệm?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực núi Hòn Chà (TP Quy Nhơn). Thế nhưng, trên thực tế, núi Hòn Chà vẫn bị cày xới, băm nát, thậm chí còn “nóng” hơn trước. Để xảy ra tình trạng này, ai chịu trách nhiệm?
“Đá tặc” đưa xe múc lên đến gần đỉnh núi Hòn Chà để khai thác (ảnh chụp chiều 19/6).
“Đá tặc” đưa xe múc lên đến gần đỉnh núi Hòn Chà để khai thác (ảnh chụp chiều 19/6).

Văn bản số 3218/UBND-KT ngày 9/6/2022 là văn bản mới nhất Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo về vấn đề này. Văn bản nêu rõ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với hoạt động khai thác và vận chuyển khoáng sản trái phép tại khu vực núi Hòn Chà.

Đáng chú ý, người đứng đầu tỉnh này yêu cầu UBND TP Quy Nhơn khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo tại văn bản số 2229/UBND-KT ngày 27/4/2022; báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 15/6.

Vậy tại văn bản số 2229, Chủ tịch UBND tỉnh này chỉ đạo gì? Đó là giao UBND TP Quy Nhơn tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn; chỉ đạo thành lập tổ công tác tổ chức kiểm tra giám sát, xử phạt kịp thời theo quy định pháp luật đối với những trường hợp khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà.

Đồng thời, có biện pháp cụ thể, lâu dài chấn chỉnh công tác bảo vệ khoáng sản, không để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tái diễn tại khu vực này; báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên cho UBND tỉnh trong tháng 5/2022.

Văn bản số 2229 còn nêu rõ, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tình trạng khai thác đá trái phép tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà.

Nhiều tảng đá lớn nằm trơ trọi, lăn lóc (ảnh chụp chiều 19/6).

Nhiều tảng đá lớn nằm trơ trọi, lăn lóc (ảnh chụp chiều 19/6).

Mới đây, ngày 21/6, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Quy Nhơn có báo cáo số 34/BC-TNMT về việc xử lý trường hợp khai thác đá trái phép tại chân núi Hòn Chà (thuộc khu vực 5, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn).

Theo báo cáo, ngày 15/6, tổ kiểm tra liên ngành TP Quy Nhơn đã kiểm tra tại khu vực sườn núi phía Đông núi Hòn Chà (thuộc khu vực 5). Qua đó, phát hiện đối tượng Phan Thanh Châu (SN 1987, ngụ xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) điều khiển xe máy đào bánh xích, hiệu HYUNDAI 300LC đang tiến hành khai thác đá.

Ngoài ra, 2 đối tượng là Lê Kim Thảo (SN 1993, ngụ xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) và Nguyễn Văn Ly (SN 1988, ngụ xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) sử dụng máy khoan tay, cần khoan để khai thác đá.

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng đã khai thác được một khối đá có hình hộp dài 9,4m, rộng 1,85m, cao 2,03m, tương đương với 35,3m3 đá. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận là nhân viên của Công ty TNHH Xuân Nguyên.

Hành vi của Công ty TNHH Xuân Nguyên là vi phạm quy định tại Điều 47 Nghị định 36/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản được sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 Nghị định số 04/2022 ngày 6/1/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.

Công an TP Quy Nhơn đang tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm và củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực khai thác khoáng sản theo đúng quy định pháp luật. Riêng đối với khối đá đã được khai thác do có khối lượng lớn, khó khăn trong việc di chuyển nên tổ công tác để lại tại hiện trường khu vực khai thác.

Can xăng còn nguyên nằm ở sườn núi Hòn Chà (ảnh chụp chiều 19/6).

Can xăng còn nguyên nằm ở sườn núi Hòn Chà (ảnh chụp chiều 19/6).

Nhiều năm nay, câu chuyện “đá tặc” khai thác trái phép ở khu vực phía Đông núi Hòn Chà đã có nhiều cơ quan báo chí phản ánh, trong đó có Báo Pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, tình trạng khai thác đá trái phép ở khu vực này vẫn là câu chuyện dài không có hồi kết. Tài nguyên khoáng sản trên núi ngày một cạn kiệt, tiền thuế tài nguyên bị thất thoát, “đá tặc” ung dung hưởng lợi tài nguyên quốc gia. Và, nếu những vi phạm này không được giải quyết dứt điểm thì có lẽ việc “đá tặc” san bằng núi Hòn Chà chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ở đây, tại văn bản số 3218, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu UBND TP Quy Nhơn khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo tại văn bản số 2229; báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 15/6. Vậy có thể hiểu, nếu làm đúng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh thì UBND TP Quy Nhơn đã có báo cáo từ ngày 14/6 về trước.

Tuy nhiên, tại báo cáo số 34 ngày 21/6, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Quy Nhơn cho biết, ngày 15/6, tổ kiểm tra liên ngành phát hiện 3 “đá tặc” cùng tang vật, phương tiện khai thác đá trái phép tại khu vực sườn núi phía Đông núi Hòn Chà. Vậy từ ngày 14/6 về trước, UBND TP Quy Nhơn đã chỉ đạo quyết liệt trong việc kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực núi Hòn Chà hay chưa mà ngay sau đó “đá tặc” lại lộng hành?.

Chiều 19/6, theo con đường “phá rừng xẻ núi” còn in mới dấu xe từ dưới chân núi Hòn Chà (thuộc phường Trần Quang Diệu) lên đến gần đỉnh núi, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam chứng kiến nhiều ha núi bị xới tung, loang lổ nằm trơ trọi, lăn lóc. Và, ở cạnh đó là những xe múc, xe máy, can xăng còn nguyên, bếp ăn với xoong, chén, bát…

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nhưng núi Hòn Chà vẫn bị “đá tặc” ngang nhiên cày xới, băm nát, thậm chí còn “nóng” hơn trước, vậy ai chịu trách nhiệm?

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại khu vực núi Hòn Chà (thuộc phường Trần Quang Diệu) vào chiều 19/6.

Đọc thêm