Đại học Thái Nguyên chuẩn bị có phân hiệu tại tỉnh Hà Giang

(PLVN) - Lãnh đạo tỉnh tỉnh Hà Giang ngày 22/3 thảo luận với Đại học Thái Nguyên về việc thành lập phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang.

Tại hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang nêu rõ: Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang chỉ tuyển sinh được 40/202 tổng số chỉ tiêu giao; hiện nhà trường chỉ còn chương trình liên kết đào tạo bồi dưỡng, công việc không liên tục. Trường Trung cấp Y tế Hà Giang năm 2018 tuyển sinh được 23/65 chỉ tiêu; năm 2019, 2020 không tuyển sinh được. 

Cơ sở vật chất hai trường do không sử dụng thường xuyên, liên tục nên nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp; nhiều trang thiết bị đầu tư cho giảng dạy không sử dụng đã bị hỏng. Căn cứ điều kiện thực tiễn địa phương, với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm phục vụ công cuộc đổi mới của tỉnh giai đoạn tới, Sở GD&ĐT đề xuất thành lập phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung cấp Y tế Hà Giang. 

Theo đó, phân hiệu có chức năng, nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học, sau đại học và các trình độ thấp hơn với các ngành, nghề nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của tỉnh và các tỉnh lân cận; bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nghiên cứu khoa học gắn với chuyển giao công nghệ…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị,ảnh: Nguyễn Đoan
 Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị,ảnh: Nguyễn Đoan

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh cảm ơn Đại học Thái Nguyên đã quan tâm đến việc thành lập phân hiệu tại Hà Giang. Đồng thời khẳng định: Hà Giang là tỉnh có vị trí địa chính trị quan trọng của cả nước với đường biên giới dài; tình hình quốc phòng – an ninh luôn được giữ vững ổn định. Với quan điểm là giữ dân, giữ biên giới và bảo vệ môi trường, tỉnh đã quan tâm thực hiện an sinh xã hội tạo sinh kế cho người dân bằng việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; triển khai dự án Cải tạo vườn tạp nhằm thay đổi tư duy của người dân trong sản xuất. 

Mặc dù tỉnh quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo, trong đó có xây dựng trường nội trú 3 cấp nhưng còn nhiều khó khăn về nguồn nhân lực. Đồng chí khẳng định việc thành lập phân hiệu Đại học Thái Nguyên là việc làm đúng đắn và cần thiết. 

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang mong muốn Đại học Thái Nguyên tiếp tục tạo điều kiện, thúc đẩy nhanh các nội dung để sớm thành lập phân hiệu; trước mắt, phấn đấu thực hiện tuyển sinh trong năm nay; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; ưu tiên cử những giảng viên ưu tú công tác tại phân hiệu Hà Giang… 

Tại Hội nghị, tỉnh Hà Giang và Đại học Thái Nguyên đã cùng ký kết biên bản ghi nhớ về chủ trương thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang, ảnh: Nguyễn Đoan
Tại Hội nghị, tỉnh Hà Giang và Đại học Thái Nguyên đã cùng ký kết biên bản ghi nhớ về chủ trương thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang, ảnh: Nguyễn Đoan

Mặc dù tỉnh quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo; xây dựng trường nội trú 3 cấp nhưng còn nhiều khó khăn về nguồn nhân lực. Việc thành lập phân hiệu Đại học Thái Nguyên là việc làm đúng đắn và cần thiết; do đó, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Đại học Thái Nguyên tiếp tục tạo điều kiện, thúc đẩy nhanh các nội dung để sớm thành lập phân hiệu; trước mắt, phấn đấu thực hiện tuyển sinh trong năm nay; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; ưu tiên cử những giảng viên ưu tú công tác tại phân hiệu Hà Giang…

Đọc thêm