Đại học Thành Đô: Đối thoại sinh viên với nhà trường

(PLVN) - Đã trở thành thông lệ, hàng năm Trường Đại học Thành Đô đều tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo với sinh viên nhằm giải đáp các ý kiến, kiến nghị của sinh viên cũng như cung cấp các thông tin liên quan đến sinh viên. Các buổi gặp mặt được chia theo các khoa và nhóm ngành.
Đại học Thành Đô: Đối thoại sinh viên với nhà trường

Buổi gặp mặt và đối thoại với sinh viên khoa Y – Dược diễn ra vào vào ngày 27/3, tại Hội trường T8 với sự tham dự của Lãnh đạo trường; các Phòng, Khoa, Ban, và sinh viên các khoa Y – Dược. Buổi gặp mặt với sự tham gia của 700 sinh viên khoa Y Dược.

Đây là hoạt động thường niên thực hiện quy chế dân chủ trong Nhà trường và các quy định về công tác sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời là kênh thông tin trực tiếp giúp lãnh đạo Nhà trường hiểu được tâm tư, nguyện vọng của sinh viên.

Thầy Nguyễn Đình Việt trong buổi gặp mặt sinh viên Khoa Y Dược - Đại học Thành Đô

Đối thoại sinh viên Khoa Y – Dược

Trong thời gian qua, Nhà trường đã liên tục nhận được rất nhiều câu hỏi từ các bạn sinh viên về nhiều vấn đề mà các em quan tâm. Theo đó, các nhóm câu hỏi được đề cập đến nhiều nhất liên quan đến các vấn đề về công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng - phong trào sinh viên, cơ sở vật chất .... Mọi ý kiến của sinh viên đều được lãnh đạo Nhà trường, các phòng ban chức năng trả lời và giải đáp thỏa đáng, rõ ràng, giải tỏa những lo lắng, băn khoăn của các bạn sinh viên.

Buổi gặp mặt với sự tham gia đông đủ của các sinh viên khoa Y Dược

Nhà trường lắng nghe ý kiến sinh viên

Trong buổi đối thoại, lần lượt các câu hỏi được các bạn sinh viên đặt ra xoay quanh các vấn đề: thời khoá biểu, quy chế giảng dạy, học tập, thời gian thực tập, thời gian làm tiểu luận, khóa luận, … và các đề xuất có liên quan về chương trình học, tài liệu, thiết bị bổ trợ môn học,…

Cụ thể như lớp K9 mong muốn Nhà trường tổ chức đa dạng các hoạt động ngoại khóa ngoài trời tích hợp trò chơi để sinh viên hứng thú học. Về vấn đề này, thời gian qua Đoàn Thanh niên cũng đã tổ chức rất nhiều hoạt động  ý nghĩa đối với sự phát triển năng lực xã hội, nhận thức về nghề nghiệp, cuộc sống, phát triển kỹ năng mềm. Mọi hoạt động đều được thông báo tới các Liên chi đoàn, quảng bá rộng rãi trên Fanpage của trường cũng như các Group sinh viên. Nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi và tham gia nhiệt tình hơn nữa của các bạn sinh viên.

Hay như lớp K8 cũng có mong muốn nhà trường tăng các môn tự chọn, sắp xếp địa điểm thực tập, thực hành... Trên thực tế, Trường Đại học Thành Đô ngoài kỳ chính thì ở các học kỳ song song, học kỳ hè đều tổ chức nhiều môn học tự chọn cho sinh viên tích lũy. Để đáp ứng nhu cầu người học và nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường cũng đang rà soát chương trình đào tạo với mục tiêu tăng cường thời lượng thực hành, thực tập, thí nghiệm.

Đối thoại giải đáp thắc mắc giữa sinh viên và Nhà trường

Buổi đối thoại thu hút sự quan tâm của sinh viên

Đối thoại thực sự là một kênh thông tin hai chiều hiệu quả nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Nhà trường với sinh viên, góp phần xây dựng hình ảnh Trường Đại học Thành Đô thân thiện và các thế hệ sinh viên tích cực. Tại đây, Nhà trường cung cấp tới sinh viên các chủ trương, chính sách, chế độ và điều hành của Nhà nước, của Bộ, của trường tới sinh viên.

Mặt khác sinh viên cũng được gửi đến BGH, các Phòng, Khoa, Ban và các thầy cô những nguyện vọng, những vướng mắc cần tháo gỡ và cả những kiến kế để Nhà trường thực hiện dạy tốt, học tốt và phục vụ tốt, góp phần nâng cao chất lương đào tạo đại học.

Đọc thêm