Đại hội Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 11/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 
Quang cảnh Đai hội Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh lần thứ XIII
Quang cảnh Đai hội Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh lần thứ XIII

Trong 5 năm qua, công tác hội và phong trào Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh được thực hiện ngày càng hiệu quả, chuyên nghiệp, có nhiều đổi mới.

Đặc biệt, cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" là cuộc vận động lớn xuyên suốt các hoạt động của toàn Hội từ năm 2018 đến nay được triển khai liên tục, toàn diện có sức hút và lan tỏa cao trong cộng đồng và đời sống xã hội.

Nhiều chương trình hoạt động nhân đạo trong thực hiện phong trào Đền ơn đáp nghĩa, tháng hành đồng vì nạn nhân chất độc da cam, chương trình Ngân hàng bò, chương trình vay vốn phát triển sinh kế, chương trình giúp phụ nữ biên cương phát triển kinh tế, chương trình trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó... được các cấp Hội triển khai có hiệu quả có ý nghĩa thiết thực trợ giúp người nghèo, người dễ bị tổn thương thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Trong nhiệm kỳ hoạt động của mình, việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân và sơ cấp cứu đã được các cấp hội chú trọng công tác tuyên truyền. Nhất là từ năm 2020 đến nay, công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân của toàn hội ưu tiên tập trung vào công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với các hình thức đa dạng, phong phú. Hội chữ thập đỏ tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động phòng khám chuẩn trị y học cổ truyền tại huyện Tiên Yên, góp phần hỗ trợ thiết thực cho người nghèo có nhu cầu khám chữa bệnh.

Công tác tham mưu đề xuất với tỉnh về công tác nhân đạo mang tính đột phá. Tổ chức Hội tiếp tục được củng cố kiện toàn, công tác chỉ đạo điều hành tiếp tục được đổi mới sát thực tiễn, nhu cầu; các phong trào, các cuộc vận động được duy trì có trọng tâm, trọng điểm, chiều sâu thu hút ngày càng đông đảo các tổ chức, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân, lan tỏa ngày càng sâu rộng trong cộng đồng dân cư, kịp thời trợ giúp thiết thực những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần giáo dục truyền thống nhân ái, tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hộ Đảng và Nhà nước. Đội ngũ cán bộ Hội các cấp tiếp tục trưởng thành, ngày càng hướng đến tính chuyên nghiệp cao, vai trò của tổ chức Hội và phong trào CTĐ trong lòng xã hội tiếp tục được khẳng định.

Tổng giá trị hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh đạt 284 tỷ đồng và vượt 48% so với nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII, trợ giúp trên 814.000 người. Trong đó giá trị công tác xã hôị đạt 151 tỷ đồng, hoạt động phong ngừa ứng phó thảm hoạ đạt 94 tỷ đồng, nguồn lực chăm sóc sức khoẻ nhân dân đạt trên 23 tỷ đồng, hoạt động hiến máu tình nguyện vượt trên 22.600 đơn vị máu an toàn. Tỷ suất hoạt động hàng năm đều tăng và đạt trung bình 7 lần.

Kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ đạt được trong 5 năm qua khẳng định Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ XII đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra kể cả những nội dung phát sinh chưa từng có trong tiền lệ (phòng chống dịch Covid-19).

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và ông Phạm Văn Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quán triệt và nghiêm túc thực hiện hiệu quả hoạt động đã quy định trong Luật hoạt động Chữ thập đỏ, Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới. Bám sát nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhất là các chỉ tiêu liên quan đến công tác hội, công tác dân vận và công tác xã hội.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Ông Phạm Văn Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội

Ông Phạm Văn Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội

Lãnh đạo TW Hội và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đều đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh quan tâm phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các giá trị nhân đạo, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân đạo và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Thường xuyên củng cố tổ chức Hội, đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích của Hội, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể cùng cấp để thống nhất triển khai sâu rộng các hoạt động nhân đạo.Đề nghị các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 43 của Ban bí thứ TW Đảng khóa X "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội chữ thập đỏ Việt Nam” với các chương trình, hoạt động cụ thể.

Tại Đại Hội, ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Ninh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được suy tôn giữ chức Chủ tịch danh dự của Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Ninh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được suy tôn giữ chức Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Ninh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được suy tôn giữ chức Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã bầu ra ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026; ông Vũ Hồng Hải tái cử giữ chức Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh khoá XIII.

Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp này, Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo, từ thiện được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Đọc thêm