Đại tướng Phan Văn Giang dự Kỉ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 19/4, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Nam Định tổ chức trọng thể gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh (20/4/1947 - 20/4/2022).  Dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Uỷ viên BCH Trung ương Đảng: Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3.

Đại biểu dự buổi gặp mặt kỉ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh Nam Định.

Đại biểu dự buổi gặp mặt kỉ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh Nam Định.

Về phía tỉnh Nam định Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị cùng các đại biểu cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; anh hùng LLVT tỉnh; các đồng chí nguyên Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh qua các thời kỳ và đông đảo cán bộ, chiến sĩ đại diện cho LLVT tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã trình bày diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang, anh hùng của LLVT tỉnh. Thực hiện Quyết định của Chính phủ, ngày 20-4-1947, Ban Chỉ huy Tỉnh đội Dân quân Nam Định nay là Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nam Định được thành lập và trực thuộc Ủy ban Kháng chiến tỉnh Nam Định.

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, LLVT tỉnh đã dũng cảm, kiên cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Đại tướng Phan Văn Giang chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu.

Đại tướng Phan Văn Giang chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3 đã ghi nhận, biểu dương những thành tích và chiến công vẻ vang của LLVT tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, để tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích đạt được, thời gian tới LLVT tỉnh Nam Định tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục xây dựng các tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương hàng năm.

Nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT tỉnh, phát huy vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đồng thời luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH gắn với xây dựng và củng cố QPAN, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Kế thừa và phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành LLVT tỉnh Nam Định sẽ luôn kiên định, vững vàng, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đọc thêm