Đắk Lắk: Công tác chuẩn bị báo cáo đại hội không được chung chung

(PLVN) -Trong quá trình tiến hành kiểm tra tình hình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tại các Đảng bộ trực thuộc, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường chỉ đạo: Công tác chuẩn bị báo cáo phải rất cụ thể, không được viết chung chung kiểu “tăng cường, đẩy mạnh, nâng cao”.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Krông Ana nhiệm kỳ 2020-2025.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Krông Ana nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk có hơn 810 tổ chức cơ sở đảng với gần  75.000 đảng viên. Để chuẩn bị tốt công tác đại hội Đảng các cấp, BTV Tỉnh ủy đã thành lập 4 tổ phụ trách theo dõi, chỉ đạo, tháo gỡ, hướng dẫn giải quyết các kiến nghị (nếu có) ở các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk, cho biết: Tại các nơi đến kiểm tra, BTV Tỉnh uỷ yêu cầu, bên cạnh việc đổi mới cách thức thực hiện, tuân thủ chặt chẽ quy trình giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy các cấp, các đơn vị phải chuẩn bị thật tốt các báo cáo chính trị. Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, các tổ chức cơ sở đảng phải nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và nhân dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo: Công tác chuẩn bị báo cáo phải rất cụ thể, không được viết chung chung kiểu “tăng cường, đẩy mạnh, nâng cao”. Đặc biệt, cấp xã cơ bản trong nhiệm kỳ 5 năm tới phải làm từng lĩnh vực, làm gì, làm thế nào phải rất cụ thể. Cấp huyện tăng cường khái quát hơn, cấp tỉnh khái quát hơn nữa và cấp trung ương là khái quát nhất. Bởi đây là văn kiện để chúng ta xác định tầm nhìn nhiệm vụ, mục tiêu chúng ta đạt tới thì rõ ràng phải làm thật kỹ chứ không chỉ quan tâm đến công tác nhân sự hay chương trình đại hội.

Tại buổi làm việc và kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Krông Ana nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường yêu cầu: Công tác chuẩn bị cho Đại hội điểm phải được tổ chức chu đáo, chặt chẽ, chi tiết, cụ thể để các đảng bộ cơ sở rút kinh nghiệm. Đồng thời lưu ý việc xây dựng văn kiện cần được đầu tư kỹ lưỡng, trong đó phần đánh giá, tổng kết cần cô đọng, súc tích; Báo cáo chính trị phải lựa chọn được khâu đột phá, xác định nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng các chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đối với công tác nhân sự, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy cần thực hiện theo đúng quy trình, cơ cấu giới tính, độ tuổi, nhất là đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị kiểm tra tình hình chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị kiểm tra tình hình chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Trước đó, Tổ công tác số 4 do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh.

Ông Phạm Ngọc Nghị hoan nghênh Đảng bộ BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị các văn bản, kế hoạch; Chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của BTV Tỉnh ủy; Tích cực, chủ động trong xây dựng các dự thảo văn kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Ngọc Nghị cũng yêu cầu Đảng bộ BĐBP tỉnh phải thường xuyên báo cáo tiến độ tổ chức đại hội tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để BTV Tỉnh ủy nắm; Tổ chức các đại hội điểm cấp cơ sở chu đáo để rút kinh nghiệm chung; Hoàn chỉnh đề án nhân sự trình BTV Tỉnh ủy để tiến hành rà soát, thẩm định và kết luận theo đúng quy định.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh hô hấp cấp do chủng mới của virus Covid-19 gây ra, mọi góp ý vào văn kiện đại hội có thể tiến hành bằng văn bản hoặc thư điện tử, tránh tổ chức nhiều cuộc hội họp tập trung đông người tham gia./.

Đọc thêm