Đắk Lắk họp báo thông tin về Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17

(PLVN) -Chiều 9/10, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Buổi họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17.
Buổi họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17.

Đại diện Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk có 349 đại biểu thay mặt cho hơn 80 ngàn đảng viên tham dự.

Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 13 đến 15/10, tại Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk. Trong đó, ngày 13 sẽ diễn ra phiên trù bị, sáng 14 chính thức khai mạc đại hội.

Chủ đề của đại hội lần thứ 17 này là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh; Xây dựng Đắk  Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đang vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên”. Với phương châm đại hội: “Đoàn kết- Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới- Phát triển”. Mục tiêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đặc biệt, tầm nhìn đến năm 2045: Xây dựng tỉnh Đắk Lắk thực sự là trung tâm vùng Tây Nguyên trên tất cả các lĩnh vực.

Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Đắk Lắk tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá để thúc đẩy phát triển.

Về nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự kiến giới thiệu cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh là 59 đồng chí để bầu 53 người tham gia cấp ủy tỉnh khóa XVII; Nhân sự Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 17 đồng chí để bầu 15 đồng chí; Nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới là 13 đồng chí để bầu 11 đồng chí.

 Buổi họp báo, Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ đại hội đã thông tin về quy chế hoạt động tác nghiệp báo chí tại đại hội./.

Đọc thêm