Đắk Lắk Khát vọng xây dựng Buôn Ma Thuột thành kinh đô cà phê của thế giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Sáng 27/5, tại Đắk Lắk đã diễn ra Hội thảo khoa học phát triển thương hiệu thành phố Buôn Ma Thuột trở thành “Thành phố cà phê của thế giới”, phát triển du lịch theo hướng sinh thái, khai thác các giá trị văn hóa địa phương gắn với di tích quốc gia. 
Các đại biểu tham quan gian hàng
Các đại biểu tham quan gian hàng

Tại hội thảo, các đại biểu đến từ các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Đắk Lắk, các chuyên gia đã được xem phóng sự giới thiệu về lợi thế, tiềm năng của địa phương trong việc phát triển TP Buôn Ma Thuột trở thành "Thành phố Cà phê của Thế giới"; Đô thị Trung tâm vùng Tây Nguyên.

Ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột phát biểu tại hội thảo

Ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột phát biểu tại hội thảo

Nhiều báo cáo tham luận được trình bày trong sự kiện với các chủ đề như: Xây dựng đô thị và cách tiếp cận xây dựng thương hiệu cho Buôn Ma Thuột trở thành "Thành phố Cà phê của Thế giới"; Các nhân tố định vị thương hiệu Buôn Ma Thuột - Thành phố Cà phê của Thế giới; Định hướng chất lượng môi trường đối với việc phát triển thương hiệu đô thị - Buôn Ma Thuột thành phố Cà phê Thế giới; Giải pháp phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật kết nối liên vùng theo định hướng xây dựng thương hiệu "Thành phố Cà phê"; Đẩy mạnh cạnh tranh đô thị - xây dựng thương hiệu đô thị cho TP Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến hấp dẫn của khách du lịch trong nước và quốc tế; Xây dựng thương hiệu "Thành phố Cà phê Thế giới" cho đến điểm du lịch TP Buôn Ma Thuột: Thực trạng và các vấn đề đặt ra...

Ngoài ra, các đại biểu còn thảo luận, đánh giá tiềm năng, thế mạnh, cơ hội, thực trạng hoạt động du lịch, khai thác các giá trị Văn hóa địa phương gắn với thương hiệu cà phê, quản lý phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật kết nối liên vùng. Qua đó, định hướng xây dựng thương hiệu "Thành phố Cà phê của Thế giới". Đồng thời, định hướng phát triển du lịch theo hướng sinh thái, khai thác các giá trị Văn hóa địa phương gắn với di tích Quốc gia, phù hợp với nguồn lực của địa phương. Đề xuất các mô hình tiên tiến về công nghệ và tài chính để Buôn Ma Thuột trở thành Trung tâm giao dịch và quảng bá Cà phê toàn Thế giới. Cải tạo, chỉnh trang, thiết kế đô thị, theo định hướng tạo bản sắc riêng cho TP Buôn Ma Thuột; Triển khai chính sách khuyến khích người dân tham gia xây dựng thương hiệu "Thành phố Cà phê của Thế giới"...

Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam báo cáo đề dẫn tại hội thảo

Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam báo cáo đề dẫn tại hội thảo

Ông Vũ Văn Hưng Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết: Buôn Ma Thuột là thành phố hạt nhân của vùng nguyên liệu cà phê nổi tiếng thế giới, nơi sản xuất cà phê robusta thơm ngon, được cộng đồng ưa chuộng. Bên cạnh đó, Buôn Ma Thuột có vị trí quan trọng về chính trị và kinh tế, trung tâm của vùng Tây Nguyên, nơi hội tụ các yếu tố về cảnh quan thiên nhiên, giá trị di tích văn hóa, lịch sử, nghệ thuật. Với những tiềm năng, thế mạnh đó hoàn toàn có thể trở thành "Thành phố Cà phê của Thế giới".

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà đánh giá cao những kết quả Đảng bộ và nhân dân TP Buôn Ma Thuột đạt được trong công tác xây dựng và phát triển Buôn Ma Thuột, trở thành đô thị Trung tâm vùng Tây Nguyên. Đồng thời cảm ơn các ý kiến đóng góp và phân tích của các chuyên gia trong việc xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành "Thành phố Cà phê của Thế giới". Với lợi thế, tiềm năng sẵn có, Buôn Ma Thuột sẽ thực hiện thành công dự án xây dựng TP Buôn Ma Thuột trở thành "Thành phố Cà phê của Thế giới".

Các đại biểu tham quan gian hàng

Các đại biểu tham quan gian hàng

Ông Nguyễn Tuấn Hà đề nghị UBND TP Buôn Ma Thuột cần phải nghiên cứu cơ sở hạ tầng giao thông, kết nối với các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho du lịch, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Thu hút đầu tư cho du lịch, thúc đẩy các doanh nghiệp sáng tạo các sản phẩm du lịch ngang tầm thế giới gắn với văn hóa đặc trưng của các dân tộc vùng Tây Nguyên. Mặt khác, lãnh đạo TP Buôn Ma Thuột cần cụ thể hóa các ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, nhà quản lý. Qua đó, đề ra hướng đi, giải pháp, nhiệm vụ để triển khai thực hiện thành công đề án xây dựng TP Buôn Ma Thuột trở thành "Thành phố Cà phê của Thế giới" trong tương lai./.

Đọc thêm