Đắk Lắk tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Sáng 7/6, Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tỉnh Đắk Lắk tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững”.
Các đại biểu tham quan gian hàng tại hội thảo
Các đại biểu tham quan gian hàng tại hội thảo

Tham dự sự kiện có các đại biểu đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Khu vực III, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk cùng hơn 100 đại biểu, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà quản lý trình bày Báo cáo tham luận với nhiều nội dung như: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững; Chủ trương, chính sách của tỉnh Đắk Lắk về phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững; Ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Cơ hội và thách thức trong phát triển nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk theo hướng chất lượng cao, bền vững; Một số vấn đề và giải pháp kỹ thuật phát triển nông nghiệp bền vững theo phương pháp tiếp cận cảnh quan cho một số cây trồng chủ lực ở Đắk Lắk; Thực trạng và giải pháp phát triển công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Đắk Lắk...

PGS.TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Báo cáo đề dẫn tại sự kiện

PGS.TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Báo cáo đề dẫn tại sự kiện

Ngoài ra, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp tại Đắk Lắk theo hướng chất lượng cao, bền vững để chỉ ra nguyên nhân, bài học, yếu tố tác động, cơ hội, thách thức. Từ đó, đề xuất các giải pháp, xây dựng hệ thống chính sách đặc thù và xây dựng phương án, lộ trình, phân công nhiệm vụ để thực hiện thành công mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk Phạm Minh Tấn phát biểu khai mạc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk Phạm Minh Tấn phát biểu khai mạc

Ông Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững. Đây là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế của Đắk Lắk. Nhờ đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 8,5%. Sản xuất nông nghiệp đang tập trung phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng gắn với nhu cầu thị trường, bước đầu đã phát huy được tiềm năng lợi thế của tỉnh. Tuy nhiên, để xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, địa phương đang tiếp tục tập trung đẩy mạnh đầu tư và thu hút đầu tư vào lĩnh vực này.

Hội thảo lần này sẽ thu hút được nhiều ý kiến tâm huyết, sáng tạo, các giải pháp từ các đại biểu trong việc phát triển nông nghiệp chất lượng cao, bền vững tại Đắk Lắk hướng đến mục tiêu phát triển “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III PGS,TS. Đoàn Triệu Long phát biểu tại sự kiện

Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III PGS,TS. Đoàn Triệu Long phát biểu tại sự kiện

PGS.TS. Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III cho rằng: Các báo cáo tham luận của các nhà khoa học, các đại biểu đã luận giải khách quan những vấn đề giữa lý luận và thực tiễn trong quá trình xây dựng nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk theo hướng chất lượng cao, bền vững. Những ý kiến thảo luận đã thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân, thực trạng, cơ hội, thách thức. Trên cơ sở đó đưa ra những ý kiến, giải pháp tâm huyết có sức lan toả, phù hợp thực tế địa phương./.

Đọc thêm