Đắk Nông chủ động phương án đón người dân có nhu cầu cấp thiết trở về quê

(PLVN) -  Tỉnh Đắk Nông yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương kêu gọi, vận động công dân đang sinh sống và làm việc tại các vùng dịch không rời khỏi địa bàn, tiếp tục ở lại thực hiện giãn cách xã hội . Bên cạnh đó, Tỉnh cũng lên kế hoạch, phương án cụ thể để đón người dân có nhu cầu cấp thiết trở về quê.
Tỉnh Đắk Nông luôn nhanh chóng, kịp thời và thiết thực trong công tác phòng, chống dịch.

Trong thời gian qua, tại các tỉnh có dịch bệnh lây lan nhiều, người dân đã ồ ạt di chuyển về các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung bằng xe máy. Làn sóng này đã tạo ra những xáo trộn về mặt xã hội và gây áp lực lớn rất cho các tỉnh, khi số ca dương tính có sự gia tăng đột biến.

Do đó, UBND tỉnh Đắk Nông, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã có văn bản đề nghị các địa phương rà soát, tổng hợp danh sách số liệu chính xác công dân đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP Hồ Chí Minh có nhu cầu bức thiết trở về địa phương. Từ số liệu đó, Sở LĐTB&XH sẽ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo việc đón công dân trở về.

Tỉnh Đắk Nông cũng đã nỗ lực xây dựng phương án, triển khai các biện pháp tốt nhất để hỗ trợ người dân, chia sẻ khó khăn với các tỉnh thành có dịch bệnh diễn biến phức tạp một cách nhanh chóng, kịp thời và thiết thực trong công tác phòng, chống dịch.

Đắk Nông đã nỗ lực xây dựng phương án, triển khai các biện pháp tốt nhất để hỗ trợ người dân hồi hương từ các địa phương có dịch.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn hoả tốc số 4163 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, giao cho Sở LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu cho tỉnh về việc hỗ trợ người dân Đắk Nông đang lưu trú tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Xây dựng phương án với các đơn vị liên quan để đón, đưa người dân về địa phương đảm bảo an toàn. Có xét nghiệm, vận chuyển, cách ly, giám sát y tế, không để dịch bệnh lây lan, nếu người dân có nguyện vọng, nhu cầu cấp thiết trở về quê. Bên cạnh đó, phải được sự đồng ý của chính quyền sở tại và cam kết thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Những đối tượng cách ly sẽ chi trả các chi phí khác trong thời gian cách ly tập trung theo quy định, trừ hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp được ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo quy định. Tỉnh sẽ đảm bảo các điều kiện về cơ sở cách ly, xét nghiệm, điều trị bệnh…

Đọc thêm