Đắk Nông giải quyết kiến nghị của cử tri về việc đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 25/4, tại phường Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đắk Nông gồm có, ông: Nguyễn Trường Giang, Dương Khắc Mai và bà Phạm Thị Kiều tiếp xúc cử tri TP. Gia Nghĩa trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.
Ông Nguyễn Trường Giang - ĐBQH trả lời ý kiến của cử tri
Ông Nguyễn Trường Giang - ĐBQH trả lời ý kiến của cử tri

Cụ thể, cử tri đề nghị phải công khai và các ĐBQH phải tăng cường giám sát việc quy hoạch, quản lý, thực hiện quy hoạch. Việc quy hoạch phải mang tính khả thi và có tầm nhìn, hạn chế tình trạng thay đổi quy hoạch. Bởi hiện nay đang có chuyện “tư duy nhiệm kỳ” trong quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch phát triển đô thị...

Liên quan đến Luật Đất đai năm 2013, cử tri kiến nghị ĐBQH xem xét, có ý kiến với Quốc hội sớm thay đổi một số nội dung để phù hợp với thực tế hiện nay, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thu hồi đất thực hiện các dự án.

Thời gian gần đây, tình trạng “sốt đất” diễn ra từ thành thị đến nông thôn, trên cả nước, làm xáo trộn đời sống của người dân, Quốc hội cần tăng cường giám sát, Chính phủ có giải pháp căn cơ để chấn chỉnh.

Cử tri TP. Gia Nghĩa kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng

Cử tri TP. Gia Nghĩa kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng

Việc giải phóng mặt bằng hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, còn cứng nhắc, chưa linh hoạt, giá đền bù thường thấp hơn nhiều so với giá thị trường, gây khó cho người dân.

Song song vấn đề đất đai, cử tri cho rằng trong cả nước vẫn còn xảy ra tình trạng xử án oan sai, gây thiệt thòi, bức xúc cho công dân. Chính vì vậy, Quốc hội cần có chế tài đủ mạnh, có tính răn đe cao đối với các lĩnh vực tư pháp, hành pháp để hạn chế thấp nhất án oan sai.

Phát biểu ý kiến với cử tri, ĐBQH tỉnh Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - Phó Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị địa phương, ngành chức năng tiếp tục những giải pháp phù hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức năng được giao, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là tăng cường đối thoại, giải quyết đến tận cùng các ý kiến, kiến nghị hợp pháp của công dân

Liên quan đến những nội dung cử tri kiến nghị về chính sách, pháp luật đất đai, đại biểu Nguyễn Trường Giang cho biết, Luật Đất đai sửa đổi đã được Quốc hội đưa vào nội dung chương trình Kỳ họp thứ 3 nhưng trên thực tế đang còn nhiều vấn đề cần phải xem xét thấu đáo, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước. Chính vì vậy, nội dung này đang được cơ quan thẩm quyền xây dựng hoàn thiện hơn và trình Quốc hội xem xét trong thời gian tới.

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri TP. Gia Nghĩa về những bất cập của Luật Đất đai diễn ra trong thực tiễn đời sống là những dữ liệu quý giá để Quốc hội, các ĐBQH, các đơn vị soạn thảo luật nghiên cứu đưa vào trong quá trình sửa đổi. Sau khi dự thảo ban hành lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, cử tri Gia Nghĩa tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để bảo đảm luật khi ban hành phù hợp với thực tiễn.

Những kiến nghị chưa được trả lời, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp nhận và chuyển cơ quan thẩm quyền trả lời sớm nhất, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cử tri.

Đọc thêm