Đắk Nông kiến nghị Trung ương hỗ trợ 540 tỷ để ổn định dân di cư

(PLVN) - Mới đây, tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT về công tác bố trí, ổn định dân di cư tự do và di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện, UBND tỉnh Đắk Nông đã đề nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 540 tỷ đồng để tiếp tục hoàn thành 4 dự án phục vụ ổn định dân di cư đã được triển khai từ giai đoạn 2016-2020 và đầu tư các dự án mới của giai đoạn 2021-2025.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, tổng số dân di cư tự do trên địa bàn Đắk Nông là 38.191 hộ, với 173.973 khẩu. Tổng số dân di cư tự do đã được bố trí, sắp xếp ổn định là 30.842 hộ, với 139.602 khẩu. Hiện, Đắk Nông vẫn còn 7.349 hộ, với 34.371 khẩu dân di cư tự do chưa được bố trí, sắp xếp ổn định. Phần lớn các hộ này chưa có chỗ ở hợp pháp, chưa có hộ khẩu. Họ sinh sống tại các vùng sâu, giao thông đi lại khó khăn, thiếu trường học và cơ sở y tế, đời sống gặp vô vàn khó khăn.

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Đắk Nông kiến nghị chính phủ, các bộ, ngành sớm ban hành chương trình bố trí, sắp xếp, ổn định dân di cư giai đoạn 2021-2025 để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

Đắk Nông kiến nghị Trung ương cần có cơ chế riêng đối với khu vực Tây Nguyên nói chung, Đắk Nông nói riêng, trong việc giải quyết tình trạng dân di cư tự do. Trong đó, cần ưu tiên bố trí 100% vốn từ ngân sách Trung ương cho các dự án bố trí, sắp xếp, ổn định dân di cư tự do đã được phê duyệt.

Giai đoạn 2021-2025, Đắk Nông đề nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 540 tỷ đồng để tiếp tục hoàn thành 4 dự án phục vụ ổn định dân di cư đã được triển khai từ giai đoạn 2016-2020 và đầu tư các dự án mới của giai đoạn 2021-2025.

Đại diện Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đánh giá cao những nỗ lực của Đắk Nông trong sắp xếp, ổn định dân di cư tự do. Dù tỉnh còn nghèo, nhưng đã sắp xếp, ổn định số lượng lớn dân di cư tự do. Thời gian tới, tỉnh cần rà soát lại tất cả các dự án để có sự điều chỉnh phù hợp, phục vụ tốt yêu cầu sắp xếp, ổn định dân di cư tự do./.

Đọc thêm