Đắk Nông: Nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Đức An bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 18/11, trao đổi với phóng viên Báo Pháp Luật Việt Nam, ông Nguyễn Văn Phò, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song xác nhận, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Xuân Đĩnh về hành vi ''Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản''.
Phóng viên trao đổi với người bị hại
Phóng viên trao đổi với người bị hại

Cụ thể, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Xuân Đĩnh (SN 1957), nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Đức An.

Đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Tuynh (SN 1951), nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Đức An về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Xuân Đĩnh và Phạm Văn Tuynh (ảnh BND_CH)

Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Xuân Đĩnh và Phạm Văn Tuynh (ảnh BND_CH)

Trước đó, trong thời gian tháng 6 và tháng 7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 đối tượng là chi hội trưởng và hội viên thuộc Hội Cựu chiến binh thị trấn Đức An để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tuế, sinh năm 1956, nguyên Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh tổ 7; Nguyễn Thanh Vàn, sinh năm 1966, nguyên Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh tổ 6 và Trịnh Văn Thanh, sinh năm 1958, hội viên Chi hội cựu chiến binh tổ 6.

Ông Trịnh Văn Thanh (bên trái màn hình) và Ông Nguyễn Văn Tuế thừa nhận dưới Camera giấu kín của Phóng viên đằng sau có người chống lưng để thực hiện việc mua sang nhượng đất (Hình ảnh cắt từ video)

Ông Trịnh Văn Thanh (bên trái màn hình) và Ông Nguyễn Văn Tuế thừa nhận dưới Camera giấu kín của Phóng viên đằng sau có người chống lưng để thực hiện việc mua sang nhượng đất (Hình ảnh cắt từ video)

Trước đó, ngày 8/1/2021 Truyền hình Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn kêu cứu của một số người dân tại thị trấn Đức An- huyện Đắk Song (Đắk Nông). Qua tìm hiểu và xác minh ngày 22/02/2021 Truyền hình Pháp luật Việt Nam đã phát phóng sự “Đắk Nông: Dấu hiệu lừa đảo từ một vụ chuyển nhượng đất trái luật?”

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng Đắk Nông tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm