“Giải oan”cho lò đốt rác thải y tế

(PLO) - Hàng chục chiếc lò đốt rác thải y tế đang vận hành tốt tại các bệnh viện tuyến huyện của Hà Nội bỗng dưng bị “vu” cho là hoạt động cầm chừng vì chất lượng kém, gây vô nhiễm. Những bức ảnh mô tả khói đen tỏa ra từ ống khói của lò đốt rác khiến ngành y tế Hà Nội không khỏi giật mình. Thế nhưng, khảo sát thực địa lại cho thấy một kết quả hoàn toàn trái ngược. Đâu mới là sự thực của vấn đề?
  “Giải oan”cho lò đốt rác thải y tế

Kỳ 1: Tường trình từ những lò đốt tiền tỷ

Bệnh viện đa khoa Thạch Thất (Hà Nội), 9 giờ sáng. Bác sỹ Vũ Bá Sơn, giám đốc bệnh viện dẫn nhóm phóng viên đi “thị sát” chiếc lò đốt rác thải y tế công nghệ Nhật Bản, nhãn hiệu Chuwastar F- 1SH. Theo quan sát của phóng viên, chiếc lò hiện đại, được vận hành hoàn toàn bằng điện, có bảng báo điện tử, nếu lò cạn nước hoặc có trục trặc, tín hiệu điện tử sẽ phát ra để báo hiệu cho người sử dụng biết sau đó lò sẽ dừng hoạt động.
“Đốt rác thải y tế bằng lò Chuwastar không chỉ an toàn về môi trường mà còn an toàn cho chính người đốt. Trước đây tôi phụ trách đốt rác bằng lò của Hàn Quốc và đã từng bị bỏng do lửa bén vào tay khi nâng cửa lò để cho rác thải vào nhưng lò Chuwastar thì cửa lò được nâng tự động nên rất an toàn, lửa không tiếp xúc gần với người đốt. Công nghệ đốt của lò Chuwastar triệt để hơn, thủy tinh, kim tiêm, chất thải rắn, thậm chí rau thai, tế bào máu hay các chất thải y tế khác cùng đều được đốt triệt để, an toàn”, anh Nguyễn Tuấn Chiến, nhân viên phụ trách việc đốt rác thải y tế của bệnh viện Thạch Thất cho biết.
Báo cáo của bệnh viện Thạch Thất cho thấy mỗi ngày bệnh viện thải ra khoảng 40 kg rác thải y tế, một tháng chiếc lò Chuwastar này đốt khoảng 1,2 tấn rác thải y tế. Bác sỹ Vũ Bá Sơn giãi bày: Năm 2004 khi chưa sáp nhập về Hà Nội, bệnh viện Thạch Thất được trang bị 1 lò đốt rác Hàn Quốc, đến năm 2008 chiếc lò này hỏng, mỗi lần đốt có khói đen đặc có có mùi rất khó chịu. Thực trạng này được phản ảnh lên Sở Y tế và năm 2011 bệnh viện được trang bị lò đốt rác thải y tế Chuwastar. “Từ khi được đưa vào sử dụng tới nay chiếc lò này vận hành tốt, không có chuyện khói có màu hay có mùi”, bác sỹ Sơn khẳng định và nói thêm “nhà báo cứ hỏi người dân xung quanh đây, bệnh nhân và các bác sỹ cho khách quan, nếu có mùi hay khói có màu thì chúng tôi chính là những người chịu ảnh hưởng đầu tiên”.
Lò đốt rác thải Chuwastar đang vận hành tại BV Thạch Thất
 Lò đốt rác thải Chuwastar đang vận hành tại BV Thạch Thất
Quả thật, đúng như lời bác sỹ Sơn, nhóm phóng viên hỏi ngẫu nhiên các y, bác sỹ và bệnh nhân cũng như những người bán hàng ngoài cổng bệnh viện hay các hộ dân sống sát vách với bệnh viện, câu trả lời nhận được đều là không thấy có mùi gì hay khói đen từ lò đốt rác của bệnh viện. Chị Lê Thị Hân ở xã Kim Quan, sống đối viện cổng bệnh viện cho biết từ khi lò đốt rác hoạt động tới nay chưa từng thấy có mùi khi đốt “chúng tôi chẳng biết khi nào thì bệnh viện đốt rác vì mùi không có mà khói cũng không thấy”, chị Hân khẳng định. Điều dưỡng viên khoa kiểm soát nhiễm khuẩn Cấn Văn Mùi lý giải: “Lò đốt rác Chuwastar có hai đầu đốt, sơ cấp và triệt để, rác được đốt ở ống sơ cấp xong tự động chuyển sang ống thứ hai để đốt triệt để nên rất an toàn, không mùi, không khói. Trong bệnh viện cũng không ngửi thấy mùi, khói thì khu dân cư làm sao mà thấy được”, anh Mùi nhận định.
...và Mỹ Đức
 ...và Mỹ Đức

11 giờ trưa. Chúng tôi rời bệnh viện Thạch Thất và có mặt tại bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh. Bác sỹ Trần Quang Trịnh, Phó giám đốc bệnh viện tức tốc dẫn chúng tôi ra lò đốt rác thải y tế, nói chắc “như đinh đóng cột”: Lò Chuwastar đi vào hoạt động tháng 12/2011 tới nay chưa có sự cố gì, thường xuyên được bảo dưỡng. Chúng tôi chưa từng nhận được bất cứ phản ảnh nào của người dân quanh vùng về việc lò đốt rác của bệnh viện gây ra khói hay mùi. Bệnh viện đa khoa Mê Linh có 190 giường bệnh luôn vượt công suất nên lượng rác thải y tế mỗi ngày khá lớn. Tuy nhiên, theo nhân viên trực tiếp vận hành lò, anh Nguyễn Quốc Hưng thì nhờ phân loại rác khá tốt nên việc đốt rác thải rất hiệu quả, triệt để, không xảy ra việc phơi nhiễm như vận chuyển rác thủ công ra khỏi bệnh viện trước khi có lò. “Đốt lò Chuwastar sướng lắm, hệ thống cảnh báo rất thông minh, an toàn cho người sử dụng, rác thải được đốt hết. Trước khi có lò chúng tôi phải gom rác thải y tế rồi mang sang bệnh viện khác thuê đốt, vất vả và nguy cơ phơi nhiễm bệnh tật là rất cao”.

14 giờ chiều, chúng tôi tiếp tục hành quân tới bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức, một trong những bệnh viện tuyến vùng sâu của thủ đô. Bác sỹ Đỗ Minh Trí, giám đốc bệnh viện cho biết bệnh viện Mỹ Đức cũng từng sử dụng lò công nghệ Hàn Quốc sau đó được thay thế bằng lò Chuwastar năm 2011. Hiện lò Chuwastar đang vận hành tốt, công suất 20-25 kg rác thải y tế/ giờ, không có hiện tượng khói đen hay có mùi. Quan sát của nhóm phóng viên cho thấy khu vực đốt rác của bệnh viện Mỹ Đức khá sạch sẽ, công tác phân loại rác thải của bệnh viện quy cũ, chỉ rác thải y tế cứng mới được đưa vào lò đốt, điều này vừa tiết kiệm nhiên liệu lại giúp cho máy dược bền, sử dụng đúng hiệu năng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

...không hề có khói khi đang đốt rác
 ...không hề có khói khi đang đốt rác

Tại bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai, một trong hai “điểm” khởi nguồn thông tin lò đốt rác Chuwastar chất lượng không tốt, có khói và mùi, bác sỹ Đỗ Văn Vy, giám đốc bệnh viện phân trần “thông tin đó là hôm tôi không có mặt ở bệnh viện”. Đánh giá về lò Chuwastar, ông Vy nhận xét “ lò hiện đại, xử lý rác thải có nhiều điểm thuận lợi”. Phóng viên đề nghị anh Nguyễn Hữu Phương, nhân viên lò đốt vận hành lò và cho rác thải y tế vào đốt. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy khi anh Phương đốt đúng quy trình (có hướng dẫn của nhân viên kỹ thuật bảo hành máy đứng kèm) thì máy vận hành trơn tru, không có hiện tượng khói và mùi bốc lên. Anh Phương cho biết đã từng đốt lò Hàn Quốc những năm 2004-2009 và nay đốt lò Chuwastar. “Lò Chuwastar tốt, sạch sẽ, lò Hàn Quốc đốt lên nhiều khói lắm”, anh Phương nhận xét.

Các lò đốt rác thải y tế công nghệ Nhật Bản, nhãn hiệu Chuwastar được Sở y tế Hà Nội trang bị cho 16 bệnh viện tuyến huyện gồm: Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ, Ba Vì, Quốc Oai, Thanh Oai, Mỹ Đức, Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh, Phú Xuyên, Thường Tín, Thạch Thất, Ứng Hòa, Đức Giang và bệnh viện tâm thần Mỹ Đức đều đang vận hành bình thường. Điều này không chỉ được nhóm phóng viên ghi nhận mà còn được xác thực bằng văn bản số 2267/ SYT-KH ngày 3/7/2014. Theo văn bản này thì Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức đoàn kiểm tra hoạt động của lò đốt rác của 2 bệnh viện Quốc Oai và Đan Phượng- nơi có thông tin lò đốt kém chất lượng, hỏng hóc - kết quả cho thấy hệ thống lò đốt vẫn hoạt động bình thường. Vậy thì vì sao các lò đốt hoạt động bình thường, vận hành tốt lại bị “đổ tiếng ác” là gây ô nhiễm, khói bốc lên đen kịt, thậm chí có mùi tan khét lẹt của máu mủ, mùi gây gây đặc trưng của thịt sống bị thiêu?

Xem tiếp kỳ 2: Bọc nhau thai hé lộ sự thực

Đọc thêm