Hà Nội: Bão mới chớm về, thực phẩm đã đồng loạt tăng giá

(PLO) -Bão Rammasun đang quét qua địa phận huyện Móng Cái (Quảng Ninh). Do ảnh hưởng của bão, sáng nay Hà Nội đã có gió thổi mạnh kèm mưa nhỏ. Lấy cớ bão sắp đổ bộ, một số tiểu thương tại các chợ lớn đã tranh thủ hét giá thực phẩm lên cao.
Thực phẩm hét giá với lí do bão sắp về. Ảnh: Hướng Dương
Thực phẩm hét giá với lí do bão sắp về. Ảnh: Hướng Dương
Theo đó giá rau xanh, và các mặt hàng thực phẩm tươi tăng giá mạnh nhất.
Về phía người dân, dịp nghỉ cuối tuần trúng vào thời gian bão đổ bộ. Do lo ngại mưa lớn sẽ kéo dài, người dân ồ ạt đã đi chợ tích trữ đồ ăn tránh bão. 
Theo thông tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào khoảng trưa nay 19/7, bão Rammasun sẽ quét qua các tỉnh biên giới Việt Trung. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối và đêm nay các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.
Ảnh hưởng của bão Rammasun từ trưa nay thủ đô Hà Nội đã có mưa nhỏ, gió bắt đầu thổi mạnh.
Sáng nay 19/7, ghi nhận tại các chợ lớn trên địa bàn Hà Nội, nhiều thực phẩm đã tăng giá theo tâm lý bão về. Cụ thể, Đại Từ (Hoàng Mai), Ngã Tư Sở (Thanh Xuân)…một vài loại thực phẩm như thịt lợn, thịt gà giá tăng 3.000-5.000 đồng/kg.
Rau muống tăng từ 4.000 lên 6.000 đồng/mớ, cải mơ tăng lên 6.000 đồng/mớ, mùng tơi 5.000 đồng/mớ, rau ngót 6.000 đồng/mớ, cà chua 25.000 đồng/kg, khoai tây, đỗ xanh 20.000 đồng/kg, bí đao, bí đỏ giá 15.000 đồng/kg…
Nhiều mặt hàng tăng giá sáng 19/7. Ảnh: Hướng Dương
 Nhiều mặt hàng tăng giá sáng 19/7. Ảnh: Hướng Dương
Giá các loại thịt ở mức: thịt nạc thăn 100.000 đồng/kg, thịt ba chỉ 95.000 đồng/kg, thịt gà giá 110.000 đồng/kg, sườn có giá 110.000 đồng/kg, các loại cá có giá từ 50.000 đến 70.000 đồng/kg
Tại chợ các khu chợ Thành Công, Đại Thanh, Xa La, Nguyễn Trãi…các thực phẩm cũng tăng giá nhẹ. Đặc biệt  là mặt hàng rau xanh, có tiểu thương hét giá tăng gấp đôi, gấp 3.
Giải thích về lí do tăng giá, các tiểu thương cho biết do thời tiết mưa bão người nông dân không đi thu hoạch nên hàng hóa khan hiếm, đội giá. 
Chị Ngọc, tiểu thương bán rau quả tại chợ Đại Từ (Q. Hoàng Mai) nói: “Nay bão chưa về nên còn có giá đấy chứ mai mưa gió bão bùng giá cao hơn nữa thì kêu trời”.
Rút kinh nghiệm đồng thời tránh trường hợp phải mua thực phẩm với giá cắt cổ bởi cứ mưa bão là giá cả hàng hóa ồ ạt tăng mạnh, nhất là mặt hàng rau xanh nên người dân ở Hà Nội ồ ạt mua đủ các loại thực phẩm tích trữ trước khi bão Rammasun đổ bổ vào đất liền.
Ghi nhận tầm đầu giờ trưa nay tại khu chợ Đại Từ đông nghịt người, ai cũng tay xách nách mang. Hỏi bác Vân-một người đi chợ sao ôm đùm nhiều thực phẩm vậy bác nói: “Mua tích trữ cho gia đình ăn 2 ngày không chiều nay bão về giá tăng cao lại không có thực phẩm mà mua”.
Chị Hải, bán thịt tại khu chợ Đại Thanh (H. Thanh Trì) cho biết bình thường bán thịt đến 18 giờ mới hết hàng nay đến trưa đã hết veo. 
“Người dân cũng sợ thực phẩm tăng giá, mưa bão lần nào cũng khan hiếm không có thực phẩm mua nên họ đề phòng mua dự trữ trước. Hôm nay khách hàng toàn người mua từ 1kg -3kg. Bán rất nhanh hết”, chị Hải nói./.

Đọc thêm