Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 12/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn tổ chức gặp mặt trực tuyến cán bộ kiểm tra Đảng nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội (13/11/1961/13/11/2021). Đại tá Ngô Minh Thuấn, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Tổng Giám đốc TCT Tân Cảng Sài Gòn dự; Đại tá Phạm Văn Phèn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc chủ trì. Cùng dự có các đại biểu đại diện cho 23 Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, ngày 13/11/1961, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 30 về một số vấn đề về tổ chức đảng trong Quân đội. Bộ Chính trị nhấn mạnh: Cần tổ chức UBKT các cấp của Đảng trong Quân đội. Việc thành lập UBKT các cấp của Đảng trong Quân đội theo đúng những quy định về quyền hạn, nhiệm vụ và cách làm việc của UBKT ghi trong Điều lệ Đảng. UBKT Đảng trong Đảng bộ Quân đội được tổ chức thành lập từ cấp Trung đoàn và tương đương đến Quân ủy Trung ương. Từ đó, ngày 13/11/1961 trở thành Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Quang cảnh buổi gặp mặt

Là một bộ phận của Ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội, trải qua hơn 32 năm hoạt động, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn, UBKT các cấp trong Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn luôn được củng cố, kiện toàn cả về số lượng.

Đến nay, Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn có 238 tổ chức đảng (trong đó 22 đảng bộ cơ sở, 23 chi bộ cơ sở, 3 đảng bộ bộ phận, 190 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và đảng bộ bộ phận), 23 Ủy ban kiểm tra và 77 ủy viên ủy ban kiểm tra ở các cấp đã giúp Thường vụ, Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, chặt chẽ.

Đại tá Đỗ Văn Tú, Chủ nhiệm Chính trị, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn đọc diễn văn kỷ niệm

Đại tá Đỗ Văn Tú, Chủ nhiệm Chính trị, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn đọc diễn văn kỷ niệm

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ kiểm tra lấy cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn là chính. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu, học tập, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn và trực tiếp tiến hành có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ; góp phần đấu tranh, bảo vệ đường lối, quan điểm, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Quân cảng Sài Gòn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phạm Văn Phèn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc phát biểu chúc mừng

Đại tá Phạm Văn Phèn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc phát biểu chúc mừng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Phạm Văn Phèn ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ, nhân viên Ngành Kiểm tra Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm của các cấp ủy đảng; quán triệt sâu sắc phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính”…

Đại tá Ngô Minh Thuấn và Đại tá Phạm Văn Phèn tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong UBKT Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn

Đại tá Ngô Minh Thuấn và Đại tá Phạm Văn Phèn tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong UBKT Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn

Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, cụ thể hóa vào hoạt động kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn đạt hiệu quả thiết thực; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, công ty trong thực hiện Quy chế và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đọc thêm