Đánh trống khai trương phố đêm Hoàng Thành Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND TP. Huế vừa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức khai trương phố đêm Hoàng Thành thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham gia.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đánh trống khai trương phố đêm Hoàng Thành Huế.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đánh trống khai trương phố đêm Hoàng Thành Huế.

Tối 22/4, tại Quảng trường Ngọ Môn, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương đã đánh trống khai trương phố đêm Hoàng Thành Huế.

Ngay sau phiên khai mạc tưng bừng, du khách được ngắm Hoàng Thành Huế về đêm lộng lẫy và được xem lễ Đổi Gác xưa của triều Nguyễn được tái hiện bởi các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế.

Ông Võ Lê Nhật, chủ tịch UBND TP. Huế tuyên bố khai trương phố đêm Huế.

Ông Võ Lê Nhật, chủ tịch UBND TP. Huế tuyên bố khai trương phố đêm Huế.

Du khách tản bộ từ Quảng trường Ngọ Môn ra tới đường Lê Huân ngắm nhìn, mua sắm đông như xem hội giữa ngày thường. Trải dài trên đường là 27 gian hàng mua bán, trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống với sự tham gia của cộng đồng đầy thú vị.

Hoàng thành Huế sôi động về đêm khi được đánh thức bởi sản phẩm du lịch mới.

Hoàng thành Huế sôi động về đêm khi được đánh thức bởi sản phẩm du lịch mới.

Điểm đặc sắc trong sản phẩm du lịch mới của Huế chính là việc kết hợp giữa phố đi bộ với các chương trình nghệ thuật mang bản sắc Huế, các khu vực trưng bày, ẩm thực Huế và kinh doanh các nghề truyền thống độc đáo. Huế xưa bỗng huyên náo dưới ánh đèn đêm, các nghệ sĩ, nghệ nhân, họa sĩ sáng tác biểu diễn say mê. Người dân nô nức trải nghiệm các loại hình thủ công, mỹ thuật truyền thống, áo dài truyền thống Huế, không gian cung đình gồm hoạt động trưng bày, biểu diễn nghệ thuật, diễn xướng cung đình tại sân khấu.

Du khách và người dân thích thú đếm xem lễ khai trương phố đêm Hoàng Thành Huế.

Du khách và người dân thích thú đếm xem lễ khai trương phố đêm Hoàng Thành Huế.

Phía Tây Khuyết Đài và sân khấu ngọ Môn, nhóm bạn trẻ đang ca hát vui nhộn với âm nhạc đường phố, các nhân tượng, biểu diễn sáo trúc, bài chòi... Những gian hàng trưng bày, mua bán các trò chơi và sản phẩm dân gian Huế như: Diều, trống, hoa giấy Thanh Tiên, quạt, nón lá, các sản phẩm làm từ sen hay sản phẩm đổi mới sáng tạo của người dân Huế như: sản phẩm từ cỏ bàng, lá sen, trái vả… hấp dẫn trẻ em, thanh thiếu niên khám phá, trải nghiệm.

Không gian áo dài Huế trình diễn trên sân khấu phố đêm Hoàng Thành Huế.

Không gian áo dài Huế trình diễn trên sân khấu phố đêm Hoàng Thành Huế.

Khi mệt chân, không gian ẩm thực Huế trở nên đắt khách nhất khi du khách được thưởng thức với các loại chè, bánh, trà, dược liệu, hương liệu…

Các sản phẩm được bày bán bắt mắt, đa dạng.

Các sản phẩm được bày bán bắt mắt, đa dạng.

Điểm nhấn đặc biệt tại phố đêm Hoàng Thành Huế là đã tạo ra sinh kế cho người dân khó khăn và các thợ thủ công mỹ nghệ đặc biệt đối với những nghề thủ công đang có nguy cơ mai một.

Ông Phan Thiên Định, Bí thư thành ủy Huế cho biết: Sẽ có thêm nhiều không gian như vậy trong thành phố cho người dân, doanh nghiệp, để những giá trị văn hóa, nhân văn chuyển thành nguồn lực kinh tế, giúp địa phương phát triển vững bền.

Được biết, UBND thành phố Huế đã xây dựng Đề án Phố đêm Hoàng Thành Huế với không gian phía ngoài Hoàng Thành và bốn trục đường: 23 tháng 8, Lê Huân, Đặng Thái Thân và Đoàn Thị Điểm. Triển khai thú điểm Phố đêm tại đường 23 tháng 8 và đường Lê Huân tiến đến hình thành tổng thể phố đêm Hoàng Thành Huế. Kết nối từng bước các khu vực quan trọng khác trong Kinh thành như hồ Tịnh Tâm, Học Hải, lầu Thàng Thơ, khu vực Trấn Bình Đài, sông Ngự Hà và không gian Thượng Thành, Eo Bầu… vốn “ngủ yên” về đêm.

Sự kiện không chỉ “đánh thức” Đại Nội Huế, một phần trong quần thể di tích Cố đô được công nhận là di sản văn hóa thế giới về đêm mà còn “đánh thức” không gian với nhiều hoạt động văn hóa vốn trầm lắng so với tiềm năng.

Đọc thêm