Dấu ấn cuộc hành trình của tín dụng chính sách ở Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đến tháng 10, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Bình Định cùng các đơn vị bạn trong hệ thống tín dụng đặc thù của nước ta bước sang năm thứ 20 xây dựng và phát triển. Cuộc hành trình 19 năm qua của tín dụng chính sách vì an sinh và công bằng xã hội đã mang lại hiệu quả giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân ở một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ.
NHCSXH Bình Đình ký kết cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.
NHCSXH Bình Đình ký kết cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Ông Đoàn Trung Thành, Giám đốc NHCSXH Bình Định cho biết, ngay từ thuở ban đầu thành lập (2002), đơn vị đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn như vốn liếng ít ỏi, cán bộ điều hành, tác nghiệp về tín dụng chính sách vừa thiếu, vừa yếu trình độ…., kế đến, toàn địa bàn lại quá dài rộng, phức tạp bởi có vùng núi cao với vùng ven biển, hải đảo, cùng nhiều làng xã khó khăn, đông hộ nghèo, đặc biệt thường xuyên phải gồng gánh những khắc nghiệt về thiên tai hạn hán, bão lũ, gần đây là rủi ro về dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Nhưng cũng từ thực tế đó, trong suốt cuộc hành trình, NHCSXH Bình Định luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của ngân hàng cấp trên, của Đảng bộ, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt trẽ của các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt với tinh thần nỗ lực vượt khó của bao thế hệ người làm tín dụng chính sách trên mảnh đất truyền thống thượng võ Tây Sơn đã khởi thông dòng chảy vốn chính sách, góp công sức xây đắp quê hương thêm no ấm, thịnh vượng.

Nổi bật trong cuộc hành trình 19 năm của tín dụng chính sách ở Bình Định được thể hiện rõ về tốc độ tăng trưởng dư nợ đạt từ 8 đến 11,5%/năm, đến nay đạt trên 4.666 tỷ đồng, tăng 357 tỷ đồng so với cuối năm 2020 với 94 nghìn hộ nghèo, gia đình đồng bào DTTS khó khăn còn dư nợ, chiếm 21,7% tổng số hộ toàn tỉnh. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại, nguồn vốn chính sách nơi đây vẫn tăng hơn 1.100 tỷ đồng và 29 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo trên rẻo cao An Lão, Vĩnh Thạnh, ngoài biển đảo xa Cù Lao Xanh, Phù Cát, Phù Mỹ vay được vốn thuận lợi, kịp thời đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản.

Đạt được tốc độ tăng trưởng dư nợ đó, theo ông Đoàn Trung Thành trước hết do các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến huyện xã ở Bình Định xác định cuộc hành trình của tín dụng chính sách là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, để từ đó tạo điều kiện cho NHCSXH tập trung các nguồn lực tài chính về một đầu mối, như khẩn trương tiếp nhận, tập trung huy động, tạo lập được nguồn vốn lớn từ trung ương, trong, ngoài nước, đặc biệt đã chủ động khai thác nguồn vốn ngân sách tại địa bàn hoạt động.

Cụ thể sau 7 năm triển khai thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, UBND các cấp ở Bình Dương đã chuyển vốn ngân sách ủy thác sang NHCSXH đến 381 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,2% trong tổng nguồn vốn, góp lực để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay thêm vốn chính sách, đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Cùng với đó, các chủ tịch UBND cấp xã được cử làm thành viên chính thức của Ban đại diện HĐQT- NHCSXH cấp huyện, nghĩa là cùng tham gia trực tiếp quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách.

Từ khi đưa Chỉ thị mới của Đảng vào cuộc sống, các tổ chức chính trị xã hội như hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, Đoàn thanh niên đã làm tốt hơn công việc truyền dẫn nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, thế nên được tin tưởng thực hiện ủy thác tới 99,8% tổng dư nợ của NHCSXH. Cùng với đó, các Tổ TK&VV được kiện toàn, củng cố, nay có đủ tiêu chí 3 đủ: đủ số thành viên, đủ vốn hoạt động, Tổ trưởng đủ năng lực quản lý kinh tế, tín dụng.

Thực tế đã chứng minh 100% Tổ TK&VV ở Bình Định hoạt động đảm bảo chất lượng, được xếp loại tốt đã thực hiện công tác bình xét, xác nhận đối tượng vay vốn chính sách chính xác, hạn chế cho vay sai đối tượng góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng tín dụng chính sách ở Bình Định, với số nợ quá hạn chỉ chiếm 0,07% tổng dư nợ và toàn tỉnh có 2.142/2359 Tổ TK&VV, 95/159 đơn vị cấp xã không có nợ quá hạn.

Điểm giao dịch NHCSXH thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn.

Điểm giao dịch NHCSXH thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn.

Với nguồn vốn lớn cùng mạng lưới rộng khắp, NHCSXH Bình Định đã chủ động đổi mới quy trình thủ tục cấp tín dụng chính sách, trong suốt cuộc hành trình 19 năm dòng chảy của vốn chính sách chảy đều tới tận tay các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình đồng bào DTTS khó khăn. Đặc biệt, từ đầu năm 2021 đến nay, những người làm tín dụng chính sách trên mảnh đất này luôn đoàn kết chung sức, quyết chí vượt khó, vừa tăng cường phòng chống, dịch bệnh, vừa huy động vốn nhanh, chuyển kịp thời xuống 159 Điểm giao dịch, phân bổ vốn kịp thời tới 2359 Tổ TK&VV ở 1.121 thôn, làng, khu phố để cho vay trực tiếp từng hộ nghèo, từng gia đình đồng bào DTTS khó khăn, giúp nhân dân khôi phục sản xuất, hỗ trợ người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc, trả lương tái sản xuất cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Trên chặng đường đồng hành với người nghèo và các đối tượng chính sách, NHCSXH Bình Đình đã góp phần đáng kể giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả tỉnh 2%/năm. Riêng 8 tháng đầu năm nay, hơn 29 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo ở 12 huyện, thị xã, thành phố được vay vốn chính sách thuận lợi với doanh số 1.168 tỷ đồng, trong đó 3 huyện nghèo là Vĩnh Thạnh, An Lão, Vân Canh có dư nợ cho vay hộ nghèo gần 800 tỷ đồng, tăng 283 tỷ đồng so với năm 2019.

Cuộc hành trình 19 năm của tín dụng chính sách ở Bình Định tuy gian khó nhưng đã giành thắng lợi vẻ vang. Nguồn vốn từ NHCSXH đã và đang chảy đều, thấm sâu trong lòng đất võ Tây Sơn Bình Định giúp cho cuộc sống đồng bào các dân tộc ngày càng no ấm, an lành. Cùng với cuộc hành trình tiếp diễn, những người làm tín dụng chính sách nơi đây phấn đấu thực hiện sâu rộng hơn chỉ thị 40 và kết luận 06 của Ban Bí thư, tập trung huy động mọi nguồn lực, chuyển tải kịp thời nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, đóng góp hiệu quả nhiều hơn vào mục tiêu giảm nghèo, chiến thắng dịch bệnh, thiên tai, dựng xây cuộc sống mới tươi vui phồn vinh.

Đọc thêm