Đầu năm, công an Vĩnh Phúc triệt phá hơn 30 vụ cờ bạc, số đề

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tính từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 34 vụ tội phạm đánh bạc với 165 bị can, thu giữ số tiền hơn 646 triệu đồng.
Các đối tượng tham gia đánh bạc bị Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ
Các đối tượng tham gia đánh bạc bị Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ

Trước tình hình diễn biến phức tạp của các loại tội phạm cờ bạc, đặc biệt dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, trong 2 tháng qua, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đồng loạt ra quân, chủ động triển khai nhiều biện pháp truy quét tội phạm cờ bạc, triệt phá nhiều tụ điểm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo nhận định của Công an tỉnh, Tết chính là dịp nghỉ ngơi và “tháng Giêng là tháng ăn chơi” nên rất nhiều người dân đã tham gia vào các trò chơi để giải trí, tiêu khiển. Điều đáng nói, việc vui chơi giải trí hầu hết bị các đối tượng lợi dụng tổ chức thành các hình thức đánh bạc trá hình, thông qua các trò chơi dân gian. Ngoài hành vi cờ bạc truyền thống, các đối tượng còn tổ chức việc cá cược thông qua đá gà và mua, bán số lô, số đề...

Điển hình như ngày 9/1/2022, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh qua kiểm tra đột xuất trang trại của ông Nguyễn Khắc Vinh (sinh năm 1968, trú tại xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc) phát hiện có 10 đối tượng đang tập trung đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 7 triệu tiền mặt, 2 con gà chọi và một số tang vật liên quan. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án với 4 bị can và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tiếp đến, ngày 2/2/2022, tại Khu danh thắng Tây Thiên, Công an thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo cũng phát hiện, bắt 3 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức quay chiếc nón kỳ diệu cùng với số tiền 1,5 triệu đồng.

Với tâm lý thắng thua ăn tiền, nhiều người khi bước chân vào chơi cờ bạc, cá cược mặc dù ban đầu với số tiền nhỏ nhưng dần dần “thắng ham lời, thua ham gỡ" đã khiến không ít trường hợp tay trắng, nợ nần chồng chất, thậm chí “tiền mất, tật mang” khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Điều đáng báo động, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho các loại tệ nạn xã hội, tội phạm trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích... gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Đáng chú ý, thời điểm đầu năm, tại các cơ sở thờ tự, du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh thường thu hút đông người dân đến hành lễ, bái phật, tiềm ẩn nguy cơ cao bị các đối tượng xấu lợi dụng để tổ chức đánh bạc, trộm cắp, móc túi.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc tập trung 100% lực lượng triệt xóa các ổ, nhóm, tụ điểm phức tạp gây mất an ninh trật tự

Công an tỉnh Vĩnh Phúc tập trung 100% lực lượng triệt xóa các ổ, nhóm, tụ điểm phức tạp gây mất an ninh trật tự

Nhằm ngăn chặn và kiềm chế tội phạm đánh bạc trong dịp này, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung 100% lực lượng để tuần tra khép kín toàn bộ địa bàn, kịp thời triệt xóa các ổ, nhóm, tụ điểm phức tạp gây mất an ninh trật tự. Đồng thời, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

Với sự ra quân tích cực của lực lượng Công an tỉnh, tình hình an ninh trật tự tại các lễ hội đầu xuân trên địa bàn toàn tỉnh cho đến nay cơ bản được đảm bảo tốt. Hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động lễ hội, vui chơi đầu năm của người dân vẫn diễn ra lành mạnh và bảo đảm đúng quy định phòng chống dịch.

Trong thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh vẫn tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn công cộng để nắm bắt tình hình và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để nâng cao công tác đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm cờ bạc.

Đọc thêm