Đầu xuân trẩy hội Hoa hồng

(PLVN) - Ngoài thưởng lãm hàng triệu bông hoa hồng, tại Lễ hội Hoa hồng 2019 còn là cơ hội để các cặp đôi lưu giữ khoảnh khắc đẹp, ngọt ngào, những gia đình có trẻ nhỏ tích lũy thêm nhiều giờ phút ấm áp bên nhau những ngày đầu xuân.

Lễ hội Hoa hồng được tổ chức tại Flamingo Đại Lải kéo dài đến hết ngày 20/2/2019. Tại lễ hội của “nữ chúa các loài hoa”, những người yêu hoa có thể đến để chia sẻ và lắng nghe tư vấn về cách trồng và chăm sóc hoa. Nơi đây sở hữu hơn 500 loài hoa hồng quý hiếm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, được trồng và chăm sóc kỹ lưỡng, cẩn thận, để mỗi năm một lần, vào độ hoa nở đẹp, rực rỡ nhất thì Ban tổ chức gửi một món quà tinh thần dành tặng cho những tín đồ yêu hoa.

Khi tới nơi đây, du khách được thoả sức đắm mình trong không gian thiên nhiên tươi mới, mát lành của rừng thông, hồ nước, của vườn hồng ngào ngạt sắc hương. Ban tổ chức đã tạo dựng vương quốc có một không hai này với nhiều công trình như đảo hoa hồng, rừng hoa hồng, 500 biệt thự hoa hồng v.v.

Trong khuôn viên, hoa hồng được trồng khéo léo, tinh tế, bài trí thành nhiều tiểu cảnh nhỏ xinh. Hoa trồng dọc theo những lối đi, uốn lượn thành vòm tại cổng chào, ngập tràn trong những khu vườn, neo đậu hững hờ bên bờ tường, cửa sổ… 

Một Lễ hội hoa hồng khác được tổ chức kéo dài tới hết tháng 3, tại “Thủ phủ Hoa hồng”- thôn Muồng Cháu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội. Thủ phủ Hoa hồng Hanoi Paragon Hill vừa được Tổ chức Guiness Việt Nam công nhận là vườn hồng lớn nhất Việt Nam. Vườn hồng lớn này rộng 3,5ha, nằm trong một quần thể du lịch sinh thái rộng gần 200 ha, thuộc Vườn quốc gia Ba Vì.

Trong nắng nhẹ của những ngày cuối đông đầu xuân, hoa hồng với đủ các màu sắc đang đua chen rực rỡ. Những bông hoa còn ngậm sương đêm chúm chím tỏa hương. Đi dưới vườn hồng, du khách như chìm vào trong muôn ngàn đóa hoa nơi đây. Một khung cảnh đẹp tuyệt vời với những con đường mòn chạy tít tắp. Hoa tràn từ thung lũng đến các khu đồi thoai thoải.

 

Hàng trăm khách du lịch từ các nơi đổ về vườn hồng như trảy hội. Ngay lối vào vườn hồng, để chào đón năm Kỷ Hợi an lành, Ban tổ chức cho dựng hình một chú heo khổng lồ. Khung của chú heo được tạo bằng thép chắc chắn, rồi hàng trăm công nhân mất nhiều ngày để kết hoa hồng phủ toàn thân chú heo. Có lẽ đây là một chú heo “hoa hồng” lớn nhất từ trước tới nay.

Anh Nguyễn Tiến Sơn, một trong những “ông chủ” của vườn hồng, người đã kiến tạo nên những thung lũng hoa đẹp đến đã mắt chia sẻ với chúng tôi, nhóm các anh đã phải mất tới 2 năm để ươm trồng vườn hồng khổng lồ này. Các anh đã cất công lặn lội đi khắp các địa phương để tìm các giống hoa. Nhiều gốc hồng cổ thụ đã được các ông chủ yêu hoa hồng thu gom về từ khắp các địa phương từ Bắc tới Nam rất kỳ công, vất vả. Sau hơn 2 năm ươm trồng, tìm kiếm các giống hoa, thiết kế các khu đồi và thung lũng trồng hoa cho phù hợp, đẹp mắt, hiện vườn hồng khổng lồ đang có khoảng 100 giống hoa hồng khác nhau, cả giống hoa trong nước và nước ngoài.

Khi được hỏi, các anh cố gắng tạo một vườn hồng rộng lớn như vậy để lập kỷ lục Guiness phải không, anh Nguyễn Tiến Sơn cười xua tay: “Chúng tôi không cố gắng chạy theo thành tích kiểu đó đâu, tất cả chỉ vì một tình yêu đặc biệt với hoa hồng thôi. Ban đầu vì không có kỹ thuật, nhiều cây hoa quý đã chết, chúng tôi phải thay thế, rất tốn kém tiền của và công sức. Có những giống hoa mang về đây trồng thì lại chỉ trổ hoa một vụ rồi thôi, chúng tôi cũng phải bỏ đi. Sau 2 năm vất vả, vườn hồng đã bù đắp cho công sức của chúng tôi. Với 600.000 gốc hồng, mỗi đợt nở hoa, cả vườn bung xõa chừng 3 triệu bông hồng, đấy là tính toán khiêm tốn nhất mỗi cây nở 5 bông. Khách tham quan đặc biệt yêu thích vườn hồng.Những ngày cao điểm có hàng ngàn khách đến chụp ảnh và ngắm hoa hồng”.

Một trong những nỗi lo lớn ở các lễ hội hoa đó là ý thức của người dân tham gia lễ hội. Những năm trước, tại các lễ hội hoa diễn ra tình trạng hái hoa, bẻ cành, dẫm đổ cây hoa hồng. Nhiều luống hoa bị giập nát, héo úa do nhiều người dẫm lên cỏ để quay phim, chụp ảnh và thậm chí, hàng loạt nam nữ thanh niên chen vào bẻ hoa, sờ hoa xem hoa thật hay giả. Ai cũng muốn mình có một cánh hoa hay cành hoa, đã lao vào các cây cảnh hái hoa. Kết thúc lễ hội và phố hoa trở thành phố rác, lễ hội rác.

Để hạn chế những hành động phản cảm này, các ban tổ chức sẽ được bố trí hoa ở những vị trí mà khách đi qua có thể ngắm nhìn chứ không xảy ra va chạm nhiều. Lực lượng bảo vệ cũng được huy động toàn nhân lực. Ban tổ chức mong muốn những khách tham quan, thưởng lãm hoa hãy nâng niu những bông hoa bé nhỏ, đừng để hoa bị dập vùi. 

Đọc thêm