Đẩy mạnh hợp tác phát triển KT-XH tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong không khí phấn khởi của những ngày tháng Tư lịch sử, kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Sáng nay  (27/4), tỉnh Cà Mau rất vinh dự và trang trọng tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác giữa tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình giai đoạn 2017 - 2021 và ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2022 - 2025.

Với mục tiêu chung thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, giúp nhau phát triển giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân giữa tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình trong giai đoạn mới. Đồng thời, đánh giá hiệu quả Chương trình hợp tác giữa ba tỉnh thời gian qua và tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hợp tác thời gian tới, nhằm thắt chặt hơn tình đoàn kết giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ba tỉnh. Kết hợp đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và gắn kết các hoạt động văn hóa, du lịch giữa các tỉnh hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2022 và Chương trình sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2022” của tỉnh Cà Mau.

Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, phát biểu tại Hội nghị.

Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, cho biết: “Cuối tháng 12/2016, Chương trình hợp tác giữa Cà Mau - Bạc Liêu; Cà Mau - Ninh Bình; Bạc Liêu - Ninh Bình giai đoạn 2017 - 2021 được ký kết, nhằm củng cố, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 tỉnh trong giai đoạn mới. Đồng thời, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng và nghĩa tình gắn bó keo sơn cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ba tỉnh, nhất là đối với thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Sau hơn 05 năm triển khai nội dung hợp tác giữa ba tỉnh trên một số lĩnh vực như: phát triển kinh tế; văn hóa, giáo dục; văn học nghệ thuật, du lịch; an sinh xã hội ... đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của từng địa phương. Đặc biệt trong cuộc chiến đấu phòng, chống dịch COVID-19, ba tỉnh đã kịp thời động viên, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau đạt nhiều kết quả”.

“Hy vọng và mong muốn rằng, tình cảm khắn khít, nghĩa tình tốt đẹp, thủy chung giữa 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình càng thêm thắt chặt, thật sự trở thành một trong những nguồn sức mạnh, là động lực, để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cùng chung sức, đòng lòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Cà Mau, Bạc Liêu, Ninh Bình ngày thêm giàu đẹp, văn minh. Một lần nữa, để khẳng định tình cảm keo sơn, khắn khít, nghĩa tình tốt đẹp giữa 3 tỉnh” - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam, phát biểu tại Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam, phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam, nhấn mạnh: “Tỉnh Cà Mau, thì Bạc Liêu có mối liên hệ hết sức chặt chẽ máu thịt vì đều là con chung của một tỉnh mẹ Minh Hải - nơi tận cùng Tổ quốc. Từ khi chia tách năm 1997 đến nay, trải qua 25 năm nhưng mối quan hệ giữa Bạc Liêu - Cà Mau vẫn luôn gắn bó hết sức chặt chẽ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 02 tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau vẫn luôn tâm niệm chung một mái nhà, cùng sẻ chia, hỗ trợ nhau trên mỗi bước đường phát triển. Giữa 02 tỉnh có rất nhiều điểm chung tương đồng: Cả về vị trí địa lý, về lịch sử - văn hóa - con người, về sản vật, chung 01 nghĩa trang liệt sĩ, chung 01 Hội đồng hương.

Với tình cảm và trách nhiệm của mình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã nhận thức sâu sắc, nỗ lực triển khai các nội dung liên kết, hợp tác, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng; các cấp, các ngành đã tăng cường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm,… Thời gian tới, hi vọng và tin tưởng rằng, 03 tỉnh chúng ta tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của mình, tiếp tục kết hợp tác sâu rộng hơn, củng cố và phát triển hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó thủy chung, chia sẻ, giúp đỡ, hợp tác cùng nhau phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới”.

Chương trình ký kết hợp tác giữa tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình giai đoạn 2022 - 2025.

Chương trình ký kết hợp tác giữa tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình giai đoạn 2022 - 2025.

Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà, tặng bức tranh lưu niệm cho tỉnh Cà Mau.

Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà, tặng bức tranh lưu niệm cho tỉnh Cà Mau.

Tỉnh Ninh Bình tặng 01 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tỉnh Ninh Bình tặng 01 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tỉnh Cà Mau tặng quà lưu niệm cho tỉnh Bạc Liêu và Ninh Bình.

Tỉnh Cà Mau tặng quà lưu niệm cho tỉnh Bạc Liêu và Ninh Bình.

Để tiếp tục duy trì mối quan hệ keo sơn, bền chặt; phát huy các thành quả đạt được từ Chương trình hợp tác giữa tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình giai đoạn 2017 - 2021, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh: “Các địa phương sẽ tiếp tục hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư và thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Hợp tác chặt chẽ hơn nữa phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, du lịch,... trong thời gian tới./.

Đọc thêm