Đẩy mạnh xây dựng doanh trại xanh - sạch - đẹp gắn với tăng gia sản xuất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đồn Biên phòng (ĐBP) Long Hòa, Bộ đội Biên phòng Trà Vinh luôn tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh – sạch – đẹp”. Qua đó, khuôn viên doanh trại từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập, công tác của cán bộ, chiến sĩ.
Đẩy mạnh xây dựng doanh trại xanh - sạch - đẹp gắn với tăng gia sản xuất

Chúng tôi đến thăm ĐBP Long Hòa sau một thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Các cán bộ, chiến sỹ đang tập trung vào công tác huấn luyện trong giai đoạn nước rút để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

ĐBP Long Hòa đóng quân tại ấp Hai Thủ, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, có nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quản lý, bảo vệ 15km bờ biển. Đây là xã cù lao thuộc khu vực biên giới biển, thường xuyên chịu ảnh hưởng tác động của biến đổi khí hậu, triều cường dâng cao, nguồn nước bị nhiễm mặn. Không những thế, giao thông đường bộ tại đây cũng bị cách trở, điều kiện phương tiện đi lại vận chuyển trao đổi hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân và cán bộ, chiến sỹ gặp nhiều khó khăn.

Nhằm khắc phục những hạn chế này, cùng với tinh thần tự túc, Đảng ủy, Ban chỉ huy (BCH) ĐBP Long Hòa đã phát động phong trào thi đua tăng gia sản xuất gắn với xây dựng đơn vị chính quy xanh – sạch – đẹp. Từ đó từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Cán bộ chiên sỹ đồn BP Long Hòa tổ chức trồng cây tạo cảnh quang xanh sạch đẹp

Cán bộ chiên sỹ đồn BP Long Hòa tổ chức trồng cây tạo cảnh quang xanh sạch đẹp

“Để triển khai thực hiện đạt các tiêu chí về xây dựng đơn vị chính quy xanh – sạch – đẹp, Đảng ủy, BCH đã xây dựng nghị quyết, chuyên đề, kế hoạch. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đội, bộ phận phát động cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng đoàn viên Thanh niên tích cực tham gia. Xem đây là tiêu chí để xét thi đua cuối năm. Từ đó, đơn vị triển khai thực hiện đạt hiệu quả đáng khích lệ” - Thiếu tá Võ Thành Kiên - Phó Đồn trưởng ĐBP Long Hòa trò chuyện khi tiếp chúng tôi.

Tham quan một vòng đơn vị sau giờ huấn luyện thấy rõ không khí lao động, tăng gia sản xuất hăng say của các cán bộ, chiến sĩ ĐBP Long Hòa. Các anh miệt mài cắt tỉa, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, tạo cho mỹ quan đơn vị được xanh – sạch – đẹp theo phân khu chức năng với mô hình vườn, ao, chuồng.

Vườn thuốc nam, cây ăn trái được chăm bón ngay hàng thẳng lối. Các loại rau củ quả xanh tốt trong vườn rau được thiết kế khung sắt, có màng lưới che chắn bao bọc cùng hệ thống tưới phun sương, giúp tiết kiệm được thời gian và công lao động.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tăng gia sản xuất, BCH ĐBP Long Hòa luôn bám sát vào nội dung các tiêu chi xây dựng nề nếp chính quy. Thực hiện nghiêm các chế độ trong ngày, tuần, tháng. Lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi, giải trí trong các giờ nghỉ, ngày nghỉ nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, nâng cao sức khỏe. Ngoài ra, đơn vị cũng tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho bộ đội. Từ đó cán bộ, chiến sĩ luôn phấn đấu, nỗ lực trong mọi lĩnh vực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giờ điều lệnh ở Đồn Biên phòng Long Hòa

Giờ điều lệnh ở Đồn Biên phòng Long Hòa

Để thực hiện tốt các tiêu chí trên không thể thiếu vai trò nòng cốt của lực lượng Đoàn Thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết. Đại úy Thạch Tý - Bí thư Chi đoàn ĐBP Long Hòa chia sẻ: “Với vai trò xung kích của tuổi trẻ, chúng tôi phát động trong đoàn viên thanh niên đăng ký các mô hình nhỏ có tính thực tiễn sát với tình hình của đơn vị như: Mô hình “Vườn rau thanh niên”, “Ao cá thanh niên”, “Khu chăn nuôi tập trung”, “Vọng gác thanh niên”, “Nhà xe thanh niên”… Hàng tuần, Ban chấp hành Chi đoàn nhận xét, đánh giá hiệu quả các mô hình trên từng lĩnh vực phụ trách, tạo động lực thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị”.

Nhờ có sự chủ động, ngay từ đầu năm đơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện công tác tăng gia sản xuất. Đơn vị chủ động được nguồn lương thực, thực phẩm đủ tiêu chuẩn, định lượng phục vụ đời sống bộ đội ngay cả khi dịch COVID-19 xảy ra phức tạp, phải thực hiện giãn cách xã hội. Đảm bảo quân số khỏe từ 98,6% trở lên để sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác.

Với phương châm “Thực túc, binh cường”, Đảng ủy, BCH ĐBP Long Hòa sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Ra sức lãnh, chỉ đạo đơn vị đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất gắn với xây dựng quản lý doanh trại chính quy xanh – sạch – đẹp. Góp phần xây dựng đồn Biên phòng là điểm sáng văn hóa trên khu vực biên giới biển, giữ vững danh hiệu đơn vị văn minh, vững mạnh toàn diện.

Đọc thêm