Đến thăm bạn ốm rồi “tiện thể” buôn hồng phiến

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hay tin bạn bị tai nạn, Phi đến nhà thăm hỏi. Sau đó, Phi đi mua hồng phiến về bán, “tiện thể” mua giúp ma túy để người bạn này dùng.
Hai bị cáo tại phiên tòa
Hai bị cáo tại phiên tòa

Ngày 31/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo Lô Khăm Phi (SN 1965), Kha Đức Thắng (SN 1959), cùng trú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương (Nghệ An). Bị cáo Phi bị truy tố về 2 tội Mua bán và Tàng trữ trái phép chất ma túy, còn Thắng bị đưa ra xét xử về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 13/6/2021 hay tin Kha Đức Thắng bị tai nạn nên Lô Khăm Phi đến nhà thăm. Lúc gặp nhau, Phi có nói với Thắng chuẩn bị đi lấy ma túy, có mua không thì đưa tiền mua giúp. Thắng đang nằm trên giường bệnh nhưng đã đưa cho Phi 3 triệu đồng nhờ mua hồng phiến để sử dụng.

Trưa cùng ngày, Phi một mình đi đến khu vực đồi bản Đửa, thuộc xã Lượng Minh, huyện Tương Dương mua 3 gói ma túy, giá 6 triệu đồng để đưa cho bạn và bán. Tối hôm đó đối tượng bị công an bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định, Kha Đức Thắng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ hơn 15 gam ma túy. Lô Khăm Phi phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ hơn 15 gam ma túy và mua bán 35 gam ma túy.

Trước bục khai báo, bị cáo Thắng khai do bản thân nghiện ma túy đã lâu nên nhờ Phi mua hồng phiến giúp. Bị cáo này khai mua về để sử dụng chứ không bán.

Còn bị cáo Phi khai mua ma túy về để bán lại kiếm lời. Hai bị cáo thể hiện sự thành khẩn, ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình và xin giảm nhẹ hình phạt vì tuổi đã cao.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Lô Khăm Phi 15 năm về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 5 năm về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hình phạt chung là 20 năm; Bị cáo Kha Đức Thắng lĩnh án 5 năm tù.

Đọc thêm