Di dời thành công quả bom nặng 230kg trong vườn nhà dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sau khi rà và phát hiện tại vườn nhà bà Thắm có một bom nặng 230kg, các chuyên gia của Dự án MAG đã tiến hành xử lý, di dời quả bom đến khu vực hủy nổ theo quy định.
Quả bom được xác định là MK82, được phát hiện trong vườn nhà bà Thắm ở độ sâu 50cm.
Quả bom được xác định là MK82, được phát hiện trong vườn nhà bà Thắm ở độ sâu 50cm.

Ngày 24/2, Đội rà phá bom mìn lưu động thuộc Dự án bom mìn MAG cho biết, các chuyên gia vừa xử lý an toàn một quả bom lớn loại MK82 nặng 230kg, được phát hiện trong vườn nhà dân.

Quả bom này được cán bộ của MAG rà và phát hiện tại vườn nhà của bà Lê Thị Thắm, (trú tại xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Quả bom nằm ở độ sâu khoảng 50cm dưới mặt đất.

Sau khi quả bom được cán bộ của MAG đào phát lộ hoàn toàn, chuyên gia của đơn vị này đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng và kết luận quả bom đủ điều kiện an toàn để di chuyển. Sau đó, đội đã đưa quả bom lên xe tải và chuyển về khu vực lưu kho có kiểm soát, chờ hủy nổ tập trung theo quy định.

Theo bà Thắm, gia đình bà sống ở đây đã hơn 40 năm rồi, canh tác và làm đất trong vườn nhà nhưng may mắn là chúng tôi chỉ cuốc đất đến độ sâu khoảng 10cm, nên không đụng phải quả bom.

“Không thể tin nổi ngay sau nhà tôi vẫn còn quả bom to đến thế. Thật khủng khiếp, may mà đơn vị rà phá bom mìn phát hiện kịp thời. Giờ chúng tôi yên tâm rồi, quả bom nguy hiểm đã được xử lý an toàn. Cảm ơn các chuyên gia của MAG đã giúp chúng tôi”, bà Thắm chia sẻ.

Được biết từ tháng 9/2021 đến nay, tại địa bàn thôn Nguyên Sơn, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, đội MAG đã tiến hành hoạt động rà phá và đã làm sạch 600.000m2 đất ô nhiễm bom mìn, tháo gỡ và tiêu hủy an toàn 205 bom chùm và 34 vật nổ nguy hiểm khác.

Đọc thêm