Đi đường mòn để trốn chốt kiểm soát dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong hai ngày 1-2/9, UBND huyện Than Uyên (Lai Châu) đã có quyết định xử phạt 7 công dân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế với số tiền xử phạt 47.500.000 đồng và 1 trường hợp cảnh cáo (chưa đủ 16 tuổi).
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, 7 công dân bị xử phạt gồm: Lò Văn Khơi và Quàng Văn Hoàng (xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) có hành vi vi phạm cố tình di chuyển vào địa bàn tỉnh Lai Châu bằng đường mòn nhằm trốn tránh chốt kiểm soát dịch COVID-19;

Lường Văn Hương (xã Khoen On, huyện Than Uyên, Lai Châu) có hành vi trốn tránh việc áp dụng cách ly y tế; Hà Văn Chế và Hoàng Văn Dũng (xã Mường Kim, huyện Than Uyên, Lai Châu); Lò Văn Nhất và bà Hoàng Thị Thịn (xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, Lai Châu) có hành vi tự ý rời khỏi khu vực đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, điều 14 và khoản 1, khoản 2, điều 11, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, Lường Văn Hương bị phạt 15 triệu đồng và buộc thực hiện cách ly y tế tập trung; công dân Hà Văn Chế, Hoàng Văn Dũng, Lò Văn Nhất và Hoàng Thị Thịn bị phạt tiền 7,5 triệu đồng/người và buộc thực hiện cách ly y tế tập trung. Riêng công dân Lò Văn Khơi bị phạt 2,5 triệu đồng (do chưa đủ 18 tuổi), Quàng Văn Hoàng bị phạt cảnh cáo do chưa đủ 16 tuổi.

Đọc thêm