Địa phương đầu tiên tại Quảng Bình đưa Nghị quyết 11 của Chính phủ vào thực tiễn

(PLVN) - Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Vì vậy, để nhanh chóng phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, đảm bảo sinh kế cho người dân đang là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.
NHCSXH huyện Quảng Trạch đưa Nghị quyết 11 của Chính phủ vào thực tiễn.

Nghị quyết 11/NQ-CP được xem là “phao cứu sinh” giúp người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế-xã hội. Theo đó, NHCSXH huyện Quảng Trạch là địa phương đầu tiên tại Quảng Bình đã chủ động tổ chức cho mạng lưới liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách. Bên cạnh đó, thông qua Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quý II/2022 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện; hội nghị giao ban, trực báo với các tổ chức chính trị-xã hội huyện; phổ biến tại Điểm giao dịch xã từ tháng 02/2022 đến nay, để người dân được nắm rõ và chấp hành theo quy định.

Xác định được vai trò, tầm quan trọng của chính sách này, NHCSXH huyện Quảng Trạch đã sớm tổ chức khảo sát và tổng hợp nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đảm bảo chính xác, xuất phát từ nhu cầu thực tế tại cơ sở, đặc biệt không bỏ sót đối tượng thụ hưởng.

Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu vay vốn của các xã trên địa bàn, NHCSXH huyện đã kịp thời tham mưu cho Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tổ chức phân giao cho các đơn vị trực thuộc nhanh chóng, hiệu quả.

Hiện NHCSXH huyện Quảng Trạch đang tập trung nguồn lực và chủ động phối hợp tổ chức mạng lưới liên quan hoạt động tín dụng chính sách xã hội, khẩn trương triển khai giải ngân đối với 3 chương trình tín dụng sau khi nhận chỉ tiêu kế hoạch tín dụng của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Quảng Bình.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cho biết, cần kịp thời đưa các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, không bỏ sót đối tượng, tránh trục lợi chính sách. Chủ tịch UBND các xã và các tổ chức chính trị-xã hội, các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện phải phối hợp chặt chẻ với NHCSXH để nhanh chóng đưa Nghị quyết và cuộc sống.

Đồng thời, các đơn vị cần làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi góp phần phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, hội viên, người lao động và nhân dân biết, tổ chức thực hiện và giám sát.

Đọc thêm