Điện Biên 'sạch' COVID-19, đang dần trở lại nhịp sống bình thường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 30/8, các bệnh nhân COVID-19 cuối cùng tại Điện Biên đã khỏi bệnh và chính thức được xuất viện. Với tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, nhịp sống của người dân Điện Biên đang dần trở lại bình thường.
Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, lực lượng y tế tuyến đầu tỉnh Điện Biên vẫn miệt mài làm việc, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để khoanh vùng dập dịch. Ảnh: Vũ Lợi
Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, lực lượng y tế tuyến đầu tỉnh Điện Biên vẫn miệt mài làm việc, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để khoanh vùng dập dịch. Ảnh: Vũ Lợi

Bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ cho biết: Chiều 30/8, 2 bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng của tỉnh đã hoàn thành công tác điều trị và được ra viện. Hai bệnh nhân là N. T. T (mã số BN161839) trở về từ Khánh Hòa; L. T. T. (mã số BN165450) đi cùng chuyến bay và ở cùng phòng cách ly với bệnh nhân N. T. T.

Cả 2 bệnh nhân BN161839 và BN165450 thời gian đầu vào viện đều có các triệu chứng viêm phổi. Tuy nhiên, sau 1 tuần được điều trị tích cực, đã khỏi hoàn toàn triệu chứng. Riêng bệnh nhân Q.T.X. (mã số BN293907) trở về từ Campuchia (phát hiện dương tính ngày 18/8) không xuất hiện triệu chứng, tiến triển tốt nên đã hoàn thành điều trị và xuất viện từ ngày 25/8.

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh, trước khi được ra viện, các bệnh nhân được xét nghiệm tối thiểu 4 lần và đều cho kết quả âm tính. Thể trạng bệnh nhân tốt, không có bất cứ triệu chứng bệnh nào. Tuy nhiên, sau khi ra viện, các bệnh nhân đều phải tiếp tục thực hiện cách ly thêm 14 ngày tại Bệnh xá D40, trước khi trở về nhà.

Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, Điện Biên đã hoàn thành điều trị cho 64 bệnh nhân COVID-19 và 13 ngày liên tiếp không ghi nhận ca bệnh mới. Với tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, nhịp sống của người dân Điện Biên đang dần trở lại bình thường.

Trước đó, ngay từ khi bùng phát đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Điện Biên đã nhanh chóng đề ra các giải pháp bao vây, quyết liệt để dập dịch hiệu quả nhất.

Trong đó, các lực lượng phòng, chống dịch lập tức được kích hoạt trở lại, sẵn sàng các phương án nhằm không để dịch bệnh lây lan. Đặc biệt, trên tuyến biên giới, các chiến sĩ biên phòng đã không quản ngày đêm, chốt chặn kiểm soát mọi đường mòn, lối mở để kiểm soát công dân xuất nhập cảnh trái phép.

Đọc thêm