Điện Biên tổ chức lễ truy điệu và an táng 6 hài cốt liệt sỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 17/6, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 6 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào.
6 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào đã được làm lễ truy điệu và an táng tại Điện Biên
6 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào đã được làm lễ truy điệu và an táng tại Điện Biên

Tham dự buổi lễ có đoàn công tác đặc biệt Chính phủ Lào; lãnh đạo Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Cục Chính sách - Tổng Cục Chính trị; Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và đại diện Ban Công tác đặc biệt của một số tỉnh Bắc Lào.

6 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy lần này do đội quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2 tìm kiếm, cất bốc với sự giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh Bắc Lào.

Các hài cốt đều chưa đủ yếu tố xác định danh tính và đã được an táng thành 6 phần mộ cá nhân tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhiều cán bộ chiến sĩ và nhân dân Điện Biên đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ Quốc gia về an nghỉ trên đất mẹ Việt Nam.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, từ cuối năm 1994, Đội công tác đặc biệt Quân khu 2 được thành lập làm nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc mộ liệt sĩ tại 6 tỉnh Bắc Lào.

Đến nay đã bốc cất và hồi hương gần 1.800 bộ hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Riêng trong giai đoạn mùa khô năm 2021-2022, lực lượng quy tập đã tìm kiếm và cất bốc được 20 bộ hài cốt trong đó có 8 trường hợp đã xác định được quê quán.

Trước anh linh các liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nguyện giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc Chủ nghĩa xã hội, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững bước đi lên giành nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn trên con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã lựa chọn.

Quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế, không ngừng củng cố, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, góp phần bảo vệ hòa bình hữu nghị hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Cùng với đó thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội, phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, xứng đáng với truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng.

Đọc thêm